Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch vào Quý I năm 2023

Thứ Hai 17/10/2022 | 18:00 GMT+7

VHO-Tại Công văn số 6994/VPCP-KGVX ngày 17.10.2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch vào Quý I năm 2023 đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch sau một năm mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong dịp SEA Games 31

Phó Thủ tướng giao Bộ VHTTDL chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình Hội nghị; bảo đảm trang trọng, hiệu quả, thiết thực.

Với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, 9 tháng đầu năm 2022 đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam. Sau 2 năm gián đoạn bởi dịch bệnh, Việt Nam tiếp tục nằm trong top những điểm đến hấp dẫn, có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Tính chung 8 tháng đầu năm nay, tổng khách du lịch nội địa là gần 80 triệu lượt, vượt xa mục tiêu cả năm. Khách nước ngoài đạt hơn 1,2 triệu lượt. Trong tháng 8, đã có hơn 8 triệu người Việt Nam đi du lịch trong nước; hơn 486.000 khách quốc tế đến Việt Nam.

Chỉ trong một thời gian ngắn mở cửa, du lịch Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ với tổng thu trên 356.000 tỉ đồng. Gần 90% các đơn vị du lịch, lưu trú đã hoạt động trở lại. Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của du khách nội địa, sự tăng trưởng qua từng tháng cho thấy du lịch quốc tế cũng đang phục hồi mạnh mẽ. Riêng tháng 8, khách quốc tế tăng 32%, bằng tổng 4 tháng đầu năm cộng lại.

Các điểm đến tại Việt Nam cũng được các trang du lịch quốc tế uy tín xếp hạng cao. Các trang du lịch uy tín Thrillist của Mỹ hay Tạp chí Travel+Leisure… đã công bố danh sách Việt Nam là điểm đến hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là sự lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư bất động sản du lịch hàng đầu trên thế giới.

Du lịch nội địa là cứu cánh, du lịch quốc tế đang trong quá trình hồi phục. Điều đó đã chứng minh chính sách về phát triển du lịch trong thời gian đã đi đúng hướng, có cơ sở để kỳ vọng về một sức bật mạnh mẽ hơn nữa của ngành Du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

TÙNG QUANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top