Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Sau trận lụt lớn, các trường học tại Đà Nẵng hư hại nặng nề

Thứ Hai 17/10/2022 | 15:00 GMT+7

VHO- Sau trận lũ kinh hoàng, các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất. Một số trường học vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường vì sách vở bị ngâm trong bùn đất, thiết bị hỏng hóc do ngâm trong nước, bàn ghế bị cuốn trôi.

Sách vở, đồ dùng học tập của các em học sinh bị ướt 

Theo báo cáo sơ bộ của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Liên Chiểu), lũ đã đánh sập một cánh cổng chính; Trường THPT Nguyễn Hiền (quận Hải Châu, Đà Nẵng), Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 cũng bị ngã đỗ 10m tường rào, nước ngập tầng trệt hơn 1m. Các trường mầm non Tuổi Ngọc, Tiểu học Duy Tân nước ngập ở các phòng chức năng gây hư hỏng trang thiết bị, máy tính và hồ sơ sổ sách... Một số trường học khác trên địa bàn thành phố, huyện Hòa Vang cũng để lại hậu quả nặng nề sau bão số 5.

Ngôi trường tràn ngập bùn đất

Tại Trường Tiểu học Hồng Quang (quận Liên Chiểu), toàn bộ các phòng chức năng, thư viện tại tầng 1 bị ngập, hồ sơ sổ sách, các thiết bị điện tử, phòng máy tính hư hỏng nặng. Trang thiết bị phục vụ bán trú cho học sinh như ghế ngồi, bàn ăn  bị lũ cuốn trôi. Sách vở, bàn ghế, thiết bị dạy học đều ngập trong bùn khiến phụ huynh và các thầy cô giáo đến dọn dẹp không cầm được nước mắt trước cảnh tượng tan hoang. Cô Lê Anh Đào - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang buồn bã khi chứng kiến cảnh ngôi trường thân quen trở nên hoang tàn sau trận ngập lịch sử. “Khi  chúng tôi đến trường để khắc phục hậu quả sau cơn lũ lụt thì tôi thấy cảnh tượng quá đỗi xót xa. Tài sản của nhà trường bị hư hại nặng nề, một số bị cuốn trôi, sách vở của học sinh thì ngâm trong bùn đất. Hai ngày nay, nhà trường đã kêu gọi phụ huynh cùng các lực lượng nỗ lực khắc phục để đón các em tới trường”.

Thầy cô và phụ huynh Trường Tiểu học Hồng Quang (quận Liên Chiểu) dọn trường, khắc phục hậu quả sau trận lụt

Hỗ trợ nhà trường dọn dẹp cùng với các phụ huynh khác, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (phụ huynh) cũng không giấu được nước mắt khi nhìn thấy sách vở của con mình bị ngâm nhòe nhoẹt trong nước bẩn. “Nhìn công sức của thầy cô với các con bị mất hết mà tôi không còn lời nào để diễn tả. Xót xa quá!”. Chiến sĩ Lã Đức Minh, Trung đoàn Bộ binh 971 Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết đơn vị anh đã cùng nhà trường dọn dẹp hai ngày nay, tuy nhiên số lượng công việc vẫn còn ngổn ngang. "Chúng tôi chỉ biết nỗ lực giúp đỡ nhà trường hết sức mình, mong rằng các em học sinh có thể đi học trở lại sớm nhất".

Để nhanh chóng đón học sinh trở lại trường, khắc phục hậu quả về cơ sở vật chất do trận lụt gây ra, Sở GD&ĐT Đà Nẵng có công văn chỉ đạo các trường học tại Đà Nẵng đang thống kê số lượng sách giáo khoa, vở của học sinh bị cuốn trôi hoặc bị ướt để có phương án hỗ trợ. 

MINH CHÂU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top