Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thừa Thiên Huế: Gần 20.000 nhà dân ngập trong nước lũ, nhiều tuyến đường sạt lở, ách tắc giao thông

Thứ Bảy 15/10/2022 | 14:55 GMT+7

VHO- Mưa lớn kéo dài đến ngày 15.10, mực nước các sông trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã vượt báo động 3 gây ngập lụt diện rộng. Gần 20.000 nhà dân đang bị nước lũ bủa vây; giao thông huyết mạch trên quốc lộ 1 đường bộ và đường sắt bị ách tắc.

 

Người dân ở thành phố Huế phải di chuyển bằng ghe thuyền khi hơn 70% các tuyến đường ngập sâu

Đến đầu giờ chiều ngày 15.10, người dân ở khu vực trung tâm thành phố Huế gần như phải di chuyển bằng ghe thuyền để đi lại. Theo thống kê, đã có hơn 70% tuyến đường phố của 36 phường xã bị ngập nặng, một số nơi ngập sâu hơn 1m. Nước sông Hương và sông Bồ đều vượt mức báo động 3 nên nhiều địa phương bị ngập trên diện rộng, đã có 19.918 nhà dân bị ngập từ 0.3 đến 0.8m. Hầu hết các tuyến đường tỉnh tại các địa phương huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc... ngập sâu, có nơi ngập hơn 1m, gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã rào chắn, hạn chế đi lại; nhiều khu vực bị nước lũ ngập sâu gây chia cắt.

Trong đó, vùng hạ du sông Bồ qua huyện Quảng Điền gần như bị nước lũ bủa vât, hệ thống đường giao thông chính bị ngập, có đoạn ngập sâu 1.0-1.2 m. Các đường trục thôn, trục xã đã bị ngập hoàn toàn, giao thông đã bị chia cắt ở các xã vùng thấp trũng Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa. Tại thị xã Hương Trà, các tuyến đường trục chính, tuyến đường liên thôn, xóm tại hầu hết các phường Hương Toàn, Hương Xuân, Hương Văn… bị ngập sâu từ 0.5-0.7m, làm chia cắt nhiều vùng...

Cổng Trường THCS Nguyễn Tri Phương bị ngập hơn 1m

Mưa lớn cũng gây ngập lụt, sạt lở trên tuyến quốc lộ 1A, các phương tiện giao thông không thể lưu thông theo hướng Huế đi Đà Nẵng và ngược lại. Tàu SE7 của tuyến đường sắt Bắc- Nam đã buộc phải dừng lại ở ga Huế để tránh lũ, 183 hành khách trên tàu được hỗ trợ và đảm bảo an toàn. Quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân bị sạt lở một số điểm do đất đá từ núi Hải Vân sạt xuống. Tuyến quốc lộ 49 qua xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) bị đất đá vùi lấp, ngập nước nên chính quyền địa phương phải đặt barie cảnh báo, nghiêm cấm phương tiện qua lại. Sạt lở đất cũng làm sập 1 căn nhà của hộ bà Nguyễn Thị Đào tại thôn Nam Trung Phước, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc; một số nhà dân ở thị trấn Lăng Cô bị đất đá lùa vào, các hộ dân đã sơ tán trước đó.

Nhiều nhà dân và các khu chung cư tại Khu đô thị mới An Vân Dương, TP.Huế bị nước lũ bủa vây

Tuyến đường ven đầm Cầu Hai đoạn qua thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì dài khoảng 5,2km đã bị ngập khoảng 0,4-1,0m; tuyến đường ven biển Cảnh Dương - Lăng Cô đoạn qua khu vực Đập Tràn (thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh) ngập từ 0,4-1,2m. Địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập, đặt biển biển cảnh báo và barie cảnh giới (cả 2 phía) đoạn ngập lụt, nghiêm cấm các phương tiện và người đi qua khu vực này.

Xe ô tô của người dân Huế đã được di chuyển đến nơi cao ráo nhưng vẫn bị ngập nước

Trong đợt mưa lũ này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức di dời, sơ tán 3.687 hộ dân với 10.322 nhân khẩu đến nơi an toàn; các địa phương tổ chức di dời, sơ tán nhiều như: thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Quảng Điền, TP.Huế, huyện Nam Đông... Lực lượng công an và quân đội ở các địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân di dời, sơ tán đến các khu vực an toàn.

S.THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top