Tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh 1

VHO- Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 13.10, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Trà Bồng cùng với chính quyền địa phương đã tiếp cận và tìm thấy chiếc xe máy cách nơi nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh khoảng 200 mét.

Tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh 1 - Anh 1

Tìm thấy xe máy của nạn nhân mất tích 

Tại hiện trường, anh Nguyễn Tấn Phúc, nhân viên vận hành nhà máy Thủy điện Kà Tinh xác nhận: “Chiếc xe máy là của nạn nhân Nguyễn Nhật Nam, sinh 1995, làm việc ở Nhà máy thủy điện Kà Tinh”. 
Hiện các lực lượng đang nỗ lực hết sức mình cùng với chính quyền địa phương tập trung tìm kiếm nạn nhân bị mất liên lạc và khắc phục vụ sạt lở. 

Tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh 1 - Anh 2

Tập trung tìm kiếm nạn nhân bị mất liên lạc và khắc phục vụ sạt lở

Ảnh hưởng mưa lũ nên khu vực núi Kà Tinh đã xảy ra sạt lở, hàng ngàn khối đất đá đổ xuống đường, cầu Kà Tinh, cô lập các điểm dân cư tại xã Trà Lâm, giao thông không thể lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 622.B. 

Tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh 1 - Anh 3

Đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời

Vào 23 giờ ngày 12.10, em H.V.N. (SN 2005) ở thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng bị co giật rất nặng phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Tuy nhiên, đường sá sạt lở nặng, dân làng phải dùng cán, mắc võng khiêng bệnh nhân này vượt hơn 2km qua các điểm sạt lở núi Kà Tinh trong điều kiện mưa lớn, đường lầy lội và nhiều điểm sạt lở. 
Do sạt lở, xe cấp cứu chỉ có thể đến tỉnh lộ 622.B gần cầu Kà Tinh để đợi bệnh nhân. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được đưa lên bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc