Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh 1

VHO- Chiều 12.10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn đã đến hiện trường động viên và tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh 1 - Anh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích

Tại hiện trường vụ sạt lở có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an, Quân đội, dân quân và thanh niên địa phương, cùng 2 chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở khu vực Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1.
Thượng tá Lương Việt Long - Trưởng Công an huyện Trà Bồng cho biết, hiện Ban Chỉ huy tìm kiếm kiếm cứu nạn huyện Trà Bồng đang tiếp tục triển khai nhiều phương án tìm kiếm, trong đó có phương án huy động chó nghiệp vụ để xác định vị trí nạn nhân. Qua triển khai bước 1, chó nghiệp vụ đã xác định được 01 vị trí nghi ngờ có nạn nhân.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh 1 - Anh 2

Hai chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích

Lực lượng chức năng và phương tiện cơ giới đang tập trung tìm kiếm nạn nhân tại vị trí này. Đồng thời, Ban Chỉ huy cũng tổ chức một Bộ phận tìm kiếm dọc bờ suối đề phòng khả năng nạn nhân đã bị trôi xuống suối.
Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã động viên và chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung nhân lực và phương tiện, dùng mọi phương án để sớm tìm thấy nạn nhân trước khi có đợt mưa lớn tiếp theo.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh 1 - Anh 3

Lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nổ mìn phá đá mở rộng phạm vi tìm kiếm

Sáng cùng ngày, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nổ mìn phá đá mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hiện phương tiện cơ giới vẫn chưa giải tỏa hết hàng nghìn khối đất, đá tại khu vực sạt lở núi nơi đây. Suốt hai ngày qua, hơn 20.000 người dân ở các xã phía tây Trà Bồng (huyện Tây Trà cũ) vẫn chưa thoát cảnh cô lập hoàn toàn trong những ngày mưa lũ.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc