Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Quảng Nam làm rõ nguyên nhân cháy hàng loạt ca nô tại bến Cửa Đại

Thứ Tư 12/10/2022 | 10:51 GMT+7

VHO- Liên quan đến vụ 5 ca nô du lịch và 3 tàu gỗ bị cháy rụi hoàn toàn khi đang neo đậu tại bến Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này hiện đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi tham gia dập tắt vụ cháy, đơn vị đã phối hợp cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy hàng loạt ca nô tại bến Cửa. Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy hàng được nhận định có thể là do sự cố chập điện từ một tàu cá của ngư dân.

 Hiện trường vụ cháy

Theo điều tra ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 3h20 ngày 10.10, ngọn lửa xuất phát từ một tàu gỗ, sau đó cháy lan ra các tàu gỗ và ca nô neo đậu tại bến Cửa Đại. Vụ cháy khiến 5 ca nô và 3 tàu gỗ bị cháy rụi hoàn toàn, có một tàu gỗ bị cháy xém, gồm tàu Hải Bàng Qna-0513, QNa-0528, QNa-0528, cano Đảo Nhớ QNa-1232,QNa-1167, cano Ngân Hà QNa-1199, QNa-1357, cano Phú Lộc QNa-1316 và tàu gỗ Hải đảo xanh Qna-0768 (bị cháy xém)… Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ và 2 ca-nô tham gia ứng cứu. Công an tỉnh Quảng Nam cũng huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng với cảnh sát đường thủy, Công an TP. Hội tham gia dập tắt đám cháy và phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa, cứu hộ tàu cho người dân. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trời gió mạnh, một số tàu khi cháy đã trôi ra xa cách bờ gần 100m nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng dùng máy bơm nước cá nhân đưa lên tàu ra gần phương tiện đang bị cháy, hút nước trực tiếp dưới biển lên để dập lửa. Sau khi dập lửa phải lai dắt các phương tiện bị cháy vào bờ, không để các phương tiện này bị chìm sẽ gây khó khăn cho việc khắc phục hậu quả cũng như xác định nguyên nhân cháy.

Tuy nhiên, do thời gian cháy khá lâu nên các phương tiện bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại hơn 20 tỉ đồng, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top