Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Phiên họp Nhóm Công tác Du lịch Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 50: Hợp tác, cùng hành động để phục hồi du lịch

Thứ Ba 11/10/2022 | 17:44 GMT+7

VHO- Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Mekong (MTF) 2022, ngày 11.10 đã diễn ra Phiên họp Nhóm Công tác Du lịch Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 50. Phiên họp có sự tham gia của đại diện cơ quan du lịch quốc gia 6 nước GMS, đại diện ADB, MTCO và một số đối tác trong hợp tác GMS.

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu phát biểu khai mạc phiên họp

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu nhấn mạnh: “Phiên họp có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh các nước Mekong đang đẩy mạnh hợp tác mở cửa trở lại du lịch quốc tế và từng bước phục hồi ngành Du lịch trước những tác động nặng nề của đại dịch trong hai năm qua”.

Hiện nay, bức tranh phục hồi du lịch của tiểu vùng ngày càng tươi sáng. Để vượt qua những thách thức do đại dịch để lại, không một quốc gia nào có thể hành động một mình. “Vì vậy các nước cần làm việc cùng nhau, có những hành động và nỗ lực cho các mục tiêu chung bao gồm các mục tiêu cụ thể của mỗi quốc gia”, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Đề cập đến những vấn đề quan trọng như: mở cửa du lịch quốc tế, thực hiện Kế hoạch khôi phục truyền thông du lịch Mê Công, các dự án và hoạt động du lịch do ADB và các đối tác phát triển tài trợ, kế hoạch hoạt động của các đối tác…, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực cho du lịch khu vực GMS.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, đại diện Văn phòng Điều phối Du lịch Mekong giới thiệu tóm tắt về phiên họp nhóm công tác du lịch GMS lần thứ 49 do Lào chủ trì vào tháng 5 vừa qua và tình hình các hoạt động tiếp theo đã được thống nhất. Đồng thời, các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng cập nhật về tiến độ thực hiện các sáng kiến và chiến lược phục hồi du lịch.

Có 4 nội dung đang được các nước GMS tập trung triển khai: Cập nhật thông tin quốc gia mở cửa trở lại sau dịch (bao gồm các chính sách, hoạt động và tiến độ); các chương trình hỗ trợ của Chính phủ cho các doanh nghiệp du lịch và các nỗ lực tiếp thị công tư; kinh nghiệm thực tiễn, các vấn đề và thách thức trong việc mở cửa trở lại du lịch; đề xuất các sáng kiến mà các quốc gia thành viên GMS có thể cùng nhau thực hiện để đẩy nhanh quá trình phục hồi, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, bắt đầu xây dựng lại các sự kiện, mô hình du lịch và thị trường mới để đáp ứng với xu hướng du lịch sau dịch của du khách.

Đoàn Việt Nam dự phiên họp

Chính thức mở cửa lại toàn bộ từ ngày 15.3, du lịch Việt Nam đã có nhiều tín hiệu rất lạc quan. 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đón khoảng 1,65 triệu lượt khách quốc tế, khách nội địa đạt 86,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 394,2 nghìn tỉ đồng.

Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến có mức tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới. Số lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trong tháng 7 cũng tăng 1.200% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới, chỉ số năng lực phát triển của ngành Du lịch Việt Nam năm 2021 được xếp hạng 52, tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong top 3 quốc gia có mức tăng cao nhất trên thế giới. Việt Nam sở hữu các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, trong đó có các sản phẩm chủ đạo như biển đảo, thiên nhiên, văn hóa, thành phố; các sản phẩm bổ trợ là du lịch sức khỏe, khám phá, golf…

Các nước GMS thống nhất tăng cường công tác truyền thông phục hồi du lịch, đề xuất các dự án chung

Trong 3 năm 2019- 2022, du lịch Việt Nam cũng liên tục nhận được các giải thưởng du lịch quốc tế danh giá tầm khu vực và quốc tế. Đây là sự công nhận và đánh giá cao của thế giới với nỗ lực phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam.

Để thúc đẩy sự kết nối, giao lưu sau khi mở cửa du lịch, các nước GMS đã tăng cường công tác truyền thông phục hồi du lịch, đề xuất các dự án chung mà các quốc gia thành viên GMS có thể phối hợp.

Cũng tại phiên họp, nhiều nội dung khác cũng đã được cập nhật như: xu hướng du lịch, hoạt động của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Trung tâm ASEAN-Nhật Bản và ASEAN- Hàn Quốc.

NGUYỄN ANH; ảnh: QUẢNG HÀ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top