Cứu hộ tàu cá cùng 7 thuyền viên ở Quảng Bình gặp nạn trên biển

VHO - Ngày 11.10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương bị gặp nạn trên biển, cách cửa Gianh 77 hải lý và đang được tàu kiểm ngư của Vùng 3 Hải quân cứu hộ và đang lai dắt vào bờ ở Đà Nẵng.

Cứu hộ tàu cá cùng 7 thuyền viên ở Quảng Bình gặp nạn trên biển - Anh 1

Một tàu cá của ngư dân Quảng Bình gặp nạn trên biển

Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 10.10, tàu cá mang số hiệu QB98065TS do ông Nguyễn Văn Thường (sinh năm 1983, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị hỏng máy trên biển cách cửa Gianh 77 hải lý.

Lúc này biển động do gió to, tàu cá rơi vào tình trạng nguy hiểm nên thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu được cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu có 7 thuyền viên.

Nhận được thông tin, lúc 0 giờ 10 phút ngày 11.10, tàu kiểm ngư của Vùng 3 Hải quân đã xuất phát, triển khai cứu hộ, cứu nạn tàu cá. Đến 6 giờ 32 phút ngày 11.10, tàu kiểm ngư của Vùng 3 Hải quân đã tiếp cận được tàu cá QB98065TS.

Dự kiến tàu sẽ cập cảng Vùng 3 Hải quân, Đà Nẵng vào khoảng 19, 20 giờ ngày 11.10. Sau khi cập cảng, các thuyền viên sẽ được tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh tiếp tục duy trì liên lạc với thuyền trưởng tàu cá bị nạn để nắm tình hình; đồng thời kịp thời động viên và thông tin tình hình tàu cá bị nạn cho người thân các ngư dân trên tàu.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc