Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Cầu vượt biển Đề Gi - nối nhịp bờ vui của người dân Bình Định

Thứ Sáu 16/09/2022 | 07:04 GMT+7

VHO- Cầu Đề Gi đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối để đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9 này, đáp ứng mơ ước bao đời của hàng ngàn cư dân vùng biển Bình Định ở 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ.

Hơn hết mở ra cho tuyến đường ven biển quốc gia đoạn chạy qua tỉnh Bình Định có một không gian mới, đặc biệt phát triển về du lịch, kinh tế biển… đồng thời giúp khai thác tiềm năng lợi thế của các địa phương ven biển và kết nối với TP Quy Nhơn, tạo cú hích lớn cho phát triển của tỉnh này trong thu hút đầu tư dịch vụ, du lịch.

Cầu Đề Gi sắp hoàn thành đáp ừng niềm mơ ước bao đời nay của cư dân vùng biển

Cầu Đề Gi có chiều dài 400m, có 8 nhịp cầu. Trong đó, cầu dẫn phía huyện Phù Cát gồm 3 nhịp, tổng chiều dài 118,3m; cầu dẫn phía huyện Phù Mỹ gồm 2 nhịp, tổng chiều dài 78,3m và cầu chính gồm 3 nhịp đúc hẫng, tổng chiều dài 200m. Đây là cây cầu vượt biển thứ 2 tại Bình Định, được xem là công trình quan trọng và khó thi công nhất của dự án đường ven biển ĐT639 (thuộc tuyến đường ven biển quốc gia).

Những ngày qua, chiều đến Bình Định xuất hiện các đợt mưa rào lớn và khi cây cầu Đề Gi sắp hoàn thành, mỗi ngày nhiều cư dân vùng biển sống bên đôi bờ cứ chạy xe máy lên cầu quan sát các công nhân đang thi công. Họ mong muốn, cầu Đề Gi sớm khánh thành, thông cầu để bà con thuận tiện giao thương, nối nhịp mơ ước đôi bờ từ bao đời nay. “Chúng tôi đã chờ đợi hàng chục năm nay, chỉ mong rằng cầu sớm hoàn thành trong tháng 9 này để người dân thuận tiện vận chuyển hàng hóa hải sản, đặc biệt giao thông thuận lợi trong mùa mưa bão sắp đến”, ông Mai Văn Tuấn một người dân sống lâu năm tại cảng cá Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát chia sẻ.

Tháo dỡ công trình phụ tạm để hoàn trả lại mặt bằng ban đầu

Anh Lê Hữu Lộc, nhân viên tư vấn giám sát thuộc Công ty CP Tư vấn T27 cho hay, gần như cầu Đề Gi đã hoàn thành. Anh em công nhân đang khẩn trương làm những phần việc còn lại như vệ sinh bề mặt cầu, thanh thải vật liệu thừa, tháo dỡ công trình phụ tạm để hoàn trả lại mặt bằng ban đầu, từ đó hoàn thành khối lượng cuối cùng trong xây dựng cầu. “Gần 2 năm giám sát công trình ở đây, tôi nhận được nhiều tình cảm và động viên từ bà con vùng biển. Những ngày đầu cầu Đề Gi bước vào khởi công, chúng tôi gặp không ít khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng, nhưng tất cả vì niềm mong mỏi của người dân và các cấp ngành, các đơn vị thi công đã nỗ lực ngày đêm xây dựng để cầu sớm hoàn thành. Suốt thời gian xây dựng, bà con chỉ mong chúng tôi sớm đưa cầu Đề Gi vào sử dụng để cư dân thuận lợi giao thương”, anh Lộc chia sẻ thêm.

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định cho biết: Cầu Đề Gi có tổng vốn xây dựng 250 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 7.2020, nhưng đến tháng 4.2021 mới xuống nước làm được. Dự án xây dựng cầu chậm tiến độ so với dự kiến, bởi một phần bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ cũng như thời tiết bất lợi. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Bình Định, từ khi tình hình dịch bắt đầu ổn định, Ban đã tăng cường đôn đốc các nhà thầu gấp rút khắc phục mọi khó khăn để thi công và đi đến hợp long cầu Đề Gi vào đầu tháng 8 vừa qua, tin rằng trong tháng 9 này cầu sẽ hoàn thành. “Cầu Đề Gi hoàn thành và đưa vào vận hành, sử dụng sẽ mở ra một không gian mới để cho các khu đô thị Nam Đề Gi (Phù Cát) và Mỹ Thành (Phù Mỹ) thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, đảm bảo an ninh quốc phòng… đặc biệt thu hút đầu tư du lịch, bởi tuyến đường ven biển này có lợi thế các đồi, vịnh thắng cảnh rất đẹp”, ông Phong nhấn mạnh.

PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top