Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đờn ca tài tử hội ngộ trên đất Sen hồng

Thứ Tư 14/09/2022 | 10:19 GMT+7

VHO- Sau 2 mùa gián đoạn vì Covid-19, chương trình Tài tử miệt vườn mùa 3 năm 2022 đã chính thức trở lại và phát sóng số đầu tiên vào cuối tuần qua trên kênh THĐT1 (Đài Truyền hình Đồng Tháp). Năm nay, Tài tử miệt vườn có nhiều điểm mới để tạo thêm tính hấp dẫn, giúp các thí sinh phô diễn tối đa tài năng qua những kịch bản được dàn dựng công phu…

 Sân khấu “Tài tử miệt vườn” được thiết kế đậm chất sông nước miền Tây

 Đặc biệt hơn, chương trình diễn ra trên vùng đất Đồng Tháp Mười, chính vì thế, những câu chuyện nhà nông, miệt vườn, sông nước nơi đất Sen hồng có dịp được tái hiện, khắc họa lung linh nhưng cũng không kém phần mộc mạc và chân chất đúng như tính cách của con người Nam Bộ.

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTC chia sẻ, Tài tử miệt vườn qua hai mùa phát sóng đã trở thành một trong những sân chơi văn hóa đầy ý nghĩa, được khán giả đặc biệt yêu thích. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, mùa 3 đã tổ chức tuyển sinh vào ngày 6 - 7.8.2022 vừa qua, thu hút đông đảo tài tử từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham dự, đặc biệt là khu vực miền Tây và Đông Nam Bộ. Chương trình năm nay có sự thay đổi về thành phần Ban đạo diễn, theo đó, người sẽ chịu trách nhiệm cố vấn nghệ thuật và dàn dựng sân khấu là Đạo diễn - NSƯT Hữu Quốc cùng sự trở lại của bộ ba Giám khảo NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ Ngọc Huyền và nghệ sĩ Thanh Hằng ; đặc biệt là sự góp mặt của nghệ sĩ Võ Minh Lâm trong vai trò là dẫn chương trình.

Cũng theo đại diện BTC, các thí sinh đến tham dự sẽ trải qua 6 vòng thi: Khởi động, Cất cánh, So tài, Tăng tốc, Lội ngược dòng và Đăng quang. Đây là điểm mới của cuộc thi năm nay khi có thêm vòng “Lội ngược dòng” để tăng thêm tính hấp dẫn. Ngoài ra, kịch bản của từng vòng thi cũng sẽ có những sự thay đổi so với 2 mùa trước để nhằm giúp các thí sinh thể hiện tài năng của mình rõ nét hơn và khán giả sẽ được thưởng thức các màn thi tài ngày càng chất lượng. Ở vòng “Khởi động” (4 tập), thí sinh có thể hát một bài bản tổ, một thể điệu hay một câu vọng cổ bất kỳ có gối đầu bằng nói lối, dặm, lý… để Ban giám khảo chọn ra 48 thí sinh vào vòng “Cất cánh”.

Trong vòng thi “Cất cánh” (4 tập), 48 thí sinh bốc thăm chọn cặp ngẫu nhiên, sau đó 24 cặp bốc thăm bài cổ để song ca (20 bài ca cổ do BTC cung cấp). Sau vòng thi này, 30 thí sinh sẽ dừng chân và 18 thí sinh đi tiếp vào vòng “So tài”. Đặc biệt, 4 đêm thi sẽ được tổ chức theo 4 chủ đề khác nhau: Chuyện nhà chú Sáu, Tình lúa duyên sen, Đám cưới miệt vườn Câu chuyện nhà nông. Thí sinh sẽ thể hiện theo từng chủ đề, có sự tham gia hỗ trợ của các nghệ sĩ và trợ diễn. Vòng “So tài” (3 tập) cũng sẽ không loại thí sinh như các mùa thi trước mà thay vào đó, 18 thí sinh kết hợp thành 9 cặp cùng với nghệ sĩ khách mời biểu diễn 9 trích đoạn chủ đề về tâm lý xã hội do BTC biên soạn…

Trong vòng “Lội ngược dòng” (1 tập) sẽ là các tiết mục tranh tài của 5 thí sinh, để chọn ra 2 thí sinh vào Chung kết xếp hạng. Có hai nội dung thí sinh phải trải qua: Độc diễn một nhân vật tự chọn không có sự hỗ trợ của nghệ sĩ, đồng thời 5 thí sinh sẽ cùng hát một bài bản tổ do BTC đưa ra. Vòng “Đăng quang” (1 tập) với sự tranh tài của 6 thí sinh (4 thí sinh vào thẳng và 2 thí sinh chiến thắng vòng “Lội ngược dòng”). Tương tự vòng thi trước, mỗi thí sinh biểu diễn một trích đoạn do BTC định hướng. Bên cạnh đó, mỗi giám khảo chọn 2 thí sinh mà mình ưng ý, sau đó “thách đố” giám khảo còn lại để thí sinh của đội đối phương bộc lộ tài năng cũng như khả năng ứng biến linh hoạt.

Giải thưởng ngôi Quán quân “Tài tử miệt vườn” 2022 là 80 triệu đồng; Á quân 50 triệu đồng; 2 giải ba 30 triệu đồng/giải và 2 giải tư 15 triệu đồng/giải. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế BTC cũng sẽ trao các giải nhất vòng 3, vòng 4 và các giải phụ khác. Chương trình được phát sóng vào 19h10 Chủ nhật hằng tuần trên kênh THĐT1, bắt đầu từ ngày 11.9; dự kiến đêm chung kết sẽ diễn ra vào cuối tháng 12.2022.

Tài tử miệt vườn khởi động mùa đầu tiên vào năm 2018. Ở mùa 3 này, có nhiều thí sinh đã dự thi ở các mùa trước quay trở lại. Các tài tử với sự đầu tư chỉn chu, rèn luyện nghiêm túc hứa hẹn sẽ đem lại nhiều dấu ấn bất ngờ. Chương trình cũng thu hút những gia đình tài tử đông người, tạo nên bức tranh tiếp nối thế hệ đặc biệt ấn tượng, rộng mở cho tất cả mọi đối tượng. Và hơn cả một cuộc tranh tài, Tài tử miệt vườn đã trở thành sân chơi hội ngộ, mà ở đó, các tài tử không chỉ đến để thể hiện tài năng, mà còn đến để được sống với không khí ấm áp, lãng mạn, tình tứ nơi xứ sở Sen hồng. Đây cũng là một trong những yếu tố đã làm nên thương hiệu của chương trình. 

 THÙY TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top