Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Bình Định: Kỷ niệm thành lập 70 năm Đoàn Tuồng Liên Khu 5 và 60 năm Đoàn Văn công Giải phóng

Thứ Tư 07/09/2022 | 11:30 GMT+7

VHO - Ngày 7.9, tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Sở VHTT Bình Định tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Đoàn Tuồng Liên Khu 5 - Đoàn Tuồng Đào Tấn (1952 - 2022) và 60 năm Đoàn Văn công Giải phóng - Đoàn Ca kịch bài chòi (1962 - 2022).

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ kỷ niệm, các địa biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn Tuồng Liên khu V - Đoàn Tuồng Đào Tấn và Đoàn Văn công giải phóng - Đoàn Ca kịch Bài chòi thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Đây cũng là dịp để tri ân những đóng góp to lớn, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ; sự quan tâm giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và sự ủng hộ, yêu mến của nhân dân trong tỉnh đã dành cho đơn vị. Hơn hết, nhắc nhở mỗi chúng ta phải dành sự quan tâm nhiều hơn nữa, làm được nhiều việc thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa dân tộc nói chung, nghệ thuật sân khấu Tuồng và Ca kịch Bài chòi truyền thống nói riêng.

Trên mảnh đất Bình Định giàu truyền thống “thượng Võ tôn Văn”, từ lâu, nghệ thuật Tuồng và Ca kịch Bài chòi đã trở thành món ăn tinh thần, là sản phẩm văn hoá thể hiện bản sắc dân tộc và cốt cách người dân Bình Định. Từ bao đời nay, sứ mệnh thiêng liêng của người nghệ sĩ sân khấu truyền thống nói chung, của sân khấu Tuồng và Ca kịch Bài chòi nói riêng là thể hiện khát vọng mãnh liệt của quần chúng nhân dân về nhân nghĩa, đạo lý ở đời, đồng thời truyền đạt những bài học triết lý nhân sinh sâu sắc của cha ông cho lớp lớp con cháu hậu sinh. Có thể nói, sân khấu Tuồng và Ca kịch Bài chòi còn là nơi gặp gỡ và chia sẻ giữa người nghệ sĩ với cộng đồng xã hội, là nơi trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Lễ kỷ niệm 70 năm Đoàn Tuồng Liên Khu 5 - Đoàn Tuồng Đào Tấn (1952 - 2022) và 60 năm Đoàn Văn công Giải phóng - Đoàn Ca kịch bài chòi (1962 - 2022)

Tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Ra đời trên mảnh đất miền Trung trong những năm tháng mưa bom bão đạn, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định mà tiền thân là Đoàn tuồng Liên khu 5 - Đoàn tuồng cách mạng đầu tiên trong cả nước cùng Đoàn Văn công giải phóng của tỉnh đã trải qua biết bao gian khó và có nhiều cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp giải phóng thống nhất đất nước, xây dựng quê hương và xây dựng nền văn hoá dân tộc trong suốt hơn 70 năm qua. Trên đà phát triển chung của đất nước và quê hương Bình Định, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh đã và đang tiếp tục củng cố đội ngũ, tiếp thu và kế thừa vốn cổ đúng hướng, mạnh dạn trong thể nghiệm cách tân, từng thời kỳ đã vươn lên đảm đương những nhiệm vụ mới ở tầm cao mới.

Nhân lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh

Theo ông Giang, dàn kịch mục của Nhà hát khá phong phú về đề tài, đa dạng về phong cách với nhiều vở diễn chẳng những đã xác lập đẳng cấp qua các kỳ liên hoan, hội diễn, hội thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc mà còn khẳng định sức sống lâu bền trong công chúng, lan toả tới bạn bè trong nước và quốc tế. “Với niềm vinh dự, tự hào được làm việc và cống hiến ở một đơn vị nghệ thuật sân khấu kịch hát có bề dày truyền thống như Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, các nghệ sĩ trẻ hôm nay cần phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, tự giác học tập và rèn luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đặc biệt, phát huy tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức trong công tác, biểu diễn phục vụ nhân dân và các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”…”, ông Giang mong muốn.

PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top