Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nghệ An: Mưa lớn, sạt lở đường, nhiều trường vùng cao chưa thể khai giảng năm học mới

Thứ Hai 05/09/2022 | 13:15 GMT+7

VHO - Hoà chung không khí đón chào năm học mới 2022 - 2023 của cả nước, sáng ngày 5.9, hơn 800 ngàn học sinh Nghệ An hân hân hoan dự lễ khai giảng, bước vào năm học. Tuy nhiên tại huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) đến sáng 5.9, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn và sạt lở đường nên có nhiều em học sinh và giáo viên chưa thể đến dự lễ khai giảng của trường. Trước đó, ngày 3.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự và đánh trống khai giảng tại trường học vùng cao biên giới Nghệ An.

Tại Nghệ An, sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm học 2022 - 2023 được bắt đầu với niềm vui khi học sinh được hưởng trọn vẹn không khí náo nức của ngày khai giảng. Tuy nhiên, theo thống kê của Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn, trong sáng 5.9, các trường: Trường Mầm non Chiêu Lưu, Mầm non Phá Đánh, Tiểu học Hữu Lập, Mầm non Hữu Lập, MầM non Nậm Càn… nhiều giáo viên và học sinh chưa thể đến dự lễ khai giảng năm học mới. Cũng do mưa lớn, các cán bộ đã phân công dự Lễ khai giảng năm học mới cũng không thể đến dự lễ như kế hoạch. Hiện các trường buộc phải lùi thời gian khai giảng theo đúng lịch để chờ các em học sinh cùng thầy cô giáo đến dự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và khánh thành, bàn giao công trình Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Năm học 2022 - 2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, có việc triển khai dạy theo chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 và là năm học đầu tiên triển khai đối với bậc THPT.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An, chương trình khai giảng năm học 2022-2023 diễn ra gọn nhẹ, trang trọng và tiết kiệm

Tiết mục biểu diễn văn nghệ vui đón năm học mới của cô và trò 

Trong năm học này, Nghệ An cũng sẽ bắt đầu thí điểm các mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế, xây dựng mô hình hoạt động của trường PTDT bán trú kiểu mới ở tiểu học và THCS, thí điểm Trường PTDT bán trú THPT. Triển khai hoạt động giáo dục tăng cường như tăng cường dạy học ngoại ngữ, tin học, giáo dục Stem và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, an toàn cho học sinh… Sự thay đổi này cũng kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các nhà trường, thúc đẩy xây dựng môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục miền núi. Trước nhiều nhiệm vụ quan trọng của năm học mới, ngành Giáo dục cũng đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch khoa học, cụ thể để sát với chương trình và triển khai linh hoạt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong bối cảnh việc thiếu giáo viên vẫn còn diễn ra ở nhiều bậc học.

Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm học 2022 - 2023 được bắt đầu với niềm vui khi giáo viên và học sinh được hưởng trọn vẹn không khí náo nức của ngày khai giảng

Trước đó, vào sáng 3.9, Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và khánh thành, bàn giao công trình trường. Được thành lập năm 1967, trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn đã 5 lần đổi tên: Trường Thanh thiếu nhi rẻo cao Kỳ Sơn, Phổ thông cấp 3 rẻo cao Kỳ Sơn, Phổ thông dân tộc nội trú Kỳ Sơn, Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Kỳ Sơn và từ tháng 8.2013 cho đến nay là Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn.
Năm học 2021 - 2022, chất lượng giáo dục đại trà của nhà trường tiếp tục tăng lên rõ rệt, xếp loại học lực khá, giỏi chiếm 67,3% học sinh; có 5 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, trên 98% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có 85/362 em tham gia dự thi đạt trên 20 điểm. Tập thể nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên đều được cấp trên xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Năm học 2022 - 2023, Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn có 39 lớp với 1.607 học sinh, trong đó có 1.529 học sinh là đồng bào các dân tộc thiểu số đến từ 21 xã, thị trấn trong huyện Kỳ Sơn.

Mưa lớn trong đêm 4.9 là nguyên nhân khiến nhiều giáo viên, học sinh tại huyện Kỳ Sơn không thể đến dự lễ khai giảng năm học mới như kế hoạch

Cùng với niềm hân hoan đón chào năm học mới, thầy và trò nhà trường đón niềm vui khi được giảng dạy, học tập trong ngôi trường mới được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc hiện đại do Tập đoàn Trung Nam tài trợ nâng cấp, tu sửa và xây mới với tổng giá trị khoảng 210 tỷ đồng, sau hơn 9 tháng khẩn trương thi công theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn được đầu tư nâng cấp, tu sửa và xây mới xây dựng trên diện tích khoảng 26.000 m2 tại thị trấn Mường Xén với thiết kế hiện đại, khoa học, đạt tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng cho 2.000 học sinh với tổng cộng 245 phòng, trong đó có 45 phòng học, 25 phòng chức năng, 126 phòng nội trú cho học sinh và 45 phòng nội trú cho giáo viên, thiết kế hiện đại, khoa học, theo đúng quy cách và chuẩn quốc gia; được đánh giá là trường trung học phổ thông có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Vui mừng đến dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và khánh thành, bàn giao công trình Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động trước những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ thầy và trò nhà trường trong suốt chặng đường 55 qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn mỗi ngôi trường là một trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa; qua đó đề nghị cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục quan tâm chỉ đạo xây dựng văn hóa học đường, trong đó có Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, để mỗi nhà trường không chỉ có môi trường sư phạm mẫu mực, thầy ra thầy, trò ra trò, trường ra trường, lớp ra lớp mà còn là nơi tinh hoa, truyền thống văn hóa đặc sắc của địa phương, của dân tộc được nuôi dưỡng, bồi đắp, phát triển trong tâm hồn, tình cảm, suy nghĩ, nhận thức của mỗi em học sinh, của cả nhà trường.
Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm đến Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, đánh trống khai giảng năm học mới 2022 - 2023 và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường.                                                                                                                                                                                     

PHẠM NGÂN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top