Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

V.League 1-2022 sau vòng 8: Khó lường

Thứ Sáu 22/07/2022 | 10:06 GMT+7

VHO- Giải đấu cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã đi qua được 8 vòng, ngôi đầu bảng xếp hạng liên tục đổi chủ. Những cuộc chiến không khoan nhượng trong top đầu giữa các ứng cử viên vô địch với các đội bóng được xem là “kẻ thách thức” hay “ngựa ô” đang giúp cho V.League 1-2022 trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

 CLB Hà Nội (áo xanh) trở lại đúng vị thế một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch sau 4 trận thắng liên tiếp Ảnh: VPF

 Rất hiếm khi mà V.League lại có nhiều đội bóng trong top đầu với khoảng cách sít sao như hiện tại. Sau 8 vòng có đến 8 đội trong nhóm dẫn đầu có khả năng cạnh tranh top 3, thậm chí là chức vô địch với khoảng cách giữa đội dẫn đầu và đội xếp thứ 8 cũng chỉ là 4 điểm (chưa tính CLB Hà Nội, SLNA, Bình Định và Viettel thi đấu ít hơn 1 trận). Theo thống kê của Ban tổ chức, ngôi đầu bảng đã đổi chủ ở 3 vòng gần nhất và với khoảng cách như vậy, rất có thể điều này sẽ tiếp tục tái diễn ở những vòng đấu tới khi càng về cuối giai đoạn lượt đi, các trận đấu sẽ hấp dẫn hơn. Đó cũng chính là nét thú vị của giải đấu cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Với những gì đã làm được trong 8 vòng đấu đã qua, Hải Phòng xứng đáng được xem là “hiện tượng” tại giải năm nay. Khởi đầu tốt với ngôi đầu bảng, dù có lúc không thể giữ được vị trí này nhưng với chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Bình Định ở vòng đấu vừa qua đã giúp đội bóng đất Cảng lấy lại ngôi đầu. Thế nhưng phía trước của Hải Phòng sẽ gặp rất nhiều thử thách, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải rất nỗ lực để bảo vệ ngôi đầu. Nếu như Hải Phòng được xem là “hiện tượng” thì SLNA chính là “kẻ thách thức” trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Việc tăng cường lực lượng đầu mùa, trong đó nổi bật là việc đưa về trung vệ Quế Ngọc Hải đã giúp đội bóng xứ Nghệ có khởi đầu khá tốt. Sau 7 trận, SLNA đã giành được 13 điểm. Thất bại trên sân SHB Đà Nẵng ở vòng trước khiến SLNA mất ngôi đầu nhưng Phan Văn Đức và các đồng đội sẽ quyết tâm đứng dậy để tiếp tục cuộc đua. Trong khi đó, Bình Định lại được xem là “ngựa ô” và một vị trí trong top 5 ở thời điểm hiện tại cũng được xem là thành công của đội bóng đá Võ.

Sau giai đoạn đầu chệch choạc, CLB Hà Nội đã trở lại đúng vị thế một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch với 4 trận thắng liên tiếp, nổi bật là chiến thắng trước Viettel và Hải Phòng. Hiện tại, đội bóng Thủ đô đang xếp thứ hai khi có cùng điểm số như Hải Phòng nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận. Với 2 ứng cử viên vô địch khác là HAGL và Viettel, họ có điểm chung là phong độ không thực sự ổn định dù tiềm lực được đánh giá cao. Sự khởi sắc mới chỉ đến với HAGL khi họ có 2 chiến thắng liên tiếp ở 2 vòng vừa qua để trở lại cuộc đua vô địch.

Với những gì đã diễn ra, vòng 9 cuối tuần này hứa hẹn rất được chờ đợi với cuộc chiến khó lường giữa các đội bóng trong top đầu. Tâm điểm ở vòng đấu này là cuộc thư hùng trên sân Vinh vào chiều mai (23.7) giữa hai đội bóng đang nằm trong top 3 là chủ nhà SLNA và Hải Phòng. Đây được dự báo là chuyến đi dễ về khó của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng khi SLNA đã giành 3 chiến thắng trong 4 trận trên sân nhà từ đầu mùa. Năm nay, sân Vinh thực sự là điểm tựa của SLNA và đội bóng xứ Nghệ đang hướng đến một chiến thắng để đòi lại ngôi đầu từ chính đối thủ, ít nhất là trước khi CLB Hà Nội thi đấu một ngày. Cũng vào chiều mai, Bình Định có lợi thế sân nhà tiếp đón SHB Đà Nẵng. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch. Thành tích trên sân Quy Nhơn của Bình Định từ đầu mùa là 1 thắng, 1 hòa và 1 thua, trong khi SHB Đà Nẵng chưa có được niềm vui thắng trận ở 4 lần hành quân xa nhà với 2 trận thua và 2 trận hòa.

Sau 4 trận thắng liên tiếp, CLB Hà Nội đang hướng đến lần thứ 5 trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù biết rằng làm khách trên sân Hà Tĩnh chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào tại V.League nhưng với phong độ và thực lực hiện tại, đội bóng Thủ đô vẫn được cho là có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, HAGL sẽ có cơ hội lập “hat-trick” 3 điểm khi được thi đấu trên sân nhà và đối thủ chỉ là đội bóng đang xếp trong nhóm cuối bảng Thanh Hóa. Nếu có được 3 điểm, đội bóng phố Núi sẽ có mặt trong top 3 sau vòng 9. 

 VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top