Giáo dục, cảm hóa phạm nhân bằng những trang sử truyền thống

VHO- Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vừa phối hợp với Trại giam Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ tổ chức Triển lãm ảnh chuyên đề “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử" giới thiệu truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất bảo vệ độc lập của dân tộc. Qua đó nhằm giáo dục, cảm hóa và gây ấn tượng mạnh mẽ đối với hơn 1000 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam.

Giáo dục, cảm hóa phạm nhân bằng những trang sử truyền thống - Anh 1

Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho biết, đây cũng là hoạt động đổi mới của Bảo tàng, nhằm thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 -27.7.2022), qua đó tuyên truyền, giới thiệu tới các phạm nhân tại Trại giam Nà Tấu, hiểu rõ hơn Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 về truyền thống đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Với những bức ảnh và thông tin giới thiệu tuyên truyền về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mong muốn các phạm nhân hiểu được truyền thống yêu nước, giá trị của hoà bình, của sự sống tươi đẹp mà cha ông ta đã chiến đấu và hy sinh, tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất bảo vệ độc lập của dân tộc. 

Giáo dục, cảm hóa phạm nhân bằng những trang sử truyền thống - Anh 2

Giáo dục, cảm hóa phạm nhân bằng những trang sử truyền thống - Anh 3

Các phạm nhân chăm chú nghe giới thiệu của hướng dẫn viên bảo tàng

Đây là triển lãm đặc biệt, bởi đối tượng phục vụ của bảo tàng là hơn 1.000 phạm nhân, những "khán giả đặc biệt" đang thực hiện cải tạo tại Trại giam Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ. Do đó, các tài liệu, hình ảnh trưng bày tại triển lãm được bảo tàng nghiên cứu, chọn lọc, bảo đảm tính khoa học, chính xác, chân thực, tính thời sự, phù hợp với nội dung, chủ đề tư tưởng, nhằm tạo được cảm xúc, ấn tượng mạnh mẽ và có tác dụng tuyên truyền, giáo dục cao đối các phạm nhân tại trại giam.

Giáo dục, cảm hóa phạm nhân bằng những trang sử truyền thống - Anh 4

Giáo dục, cảm hóa phạm nhân bằng những trang sử truyền thống - Anh 5

Các phạm nhân tại Trại giam Nà Tấu  háo hức chuẩn bị triển lãm cùng cán bộ bảo tàng

Việc tổ chức triển lãm ảnh có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống tinh thần, tuyên truyền, giáo dục góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi phạm nhân chấp hành tốt các quy định tại trại giam, để họ sớm được trở về với gia đình. Trong thời gian tới, Bảo tàng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho phạm nhân được tiếp cận với tri thức, mở mang thêm vốn kiến thức góp phần cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích trong xã hội. Bà Nga nhấn mạnh.

Q.VY; ảnh: T.NGA

Ý kiến bạn đọc