Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào

Thứ Ba 19/07/2022 | 16:19 GMT+7

VHo- Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào. Dịp này, CLB Tennis Báo chí Nghệ An cũng đã trao tặng tiền xây cầu cho người dân miền núi đi lại an toàn trong mùa mưa lũ. 

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào là nơi an nghỉ của hơn 11.000  liệt sĩ của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã anh dũng hy sinh trong khi làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Nghĩa trang được xây dựng dựa trên tinh thần hữu nghị giữa hai dân tộc, hai quốc gia là Việt Nam và Lào, nơi qui tập mộ của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam sang chiến đấu và hy sinh tại nước bạn Lào. Nơi đây là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc. Tinh thần đó đã được khắc sâu vào văn bia dựng ở hai bên phải, trái ở sân đài chính, một bia chữ Việt, một bia chữ Lào.

CLB Báo chí Tennis Nghệ An thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào

Kể từ năm 1997, cứ đến ngày 27.7 hàng năm, tỉnh Nghệ An và huyện Anh Sơn lại tổ chức Lễ hội "Uống nước nhớ nguồn" tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào. Đây là một lễ hội đặc biệt, có ý nghĩa nhân văn cao cả, với tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" và "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", tưởng nhớ tới những người đã hy sinh để cho đất nước được độc lập, nhân dân được sống trong hoà bình, hạnh phúc, ấm no, đã thu hút hàng vạn người từ cả nước và nước bạn Lào về dự. Năm nay, tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ hội Uống nước nhớ nguồn, với nhiều hoạt động được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào: Lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân được tổ chức vào 18h45 ngày 23.7.

Tri ân anh hùng liệt sĨ, đoàn CLB Tennis Báo chí đã dâng hoa, dâng hương kính viếng anh linh các anh hùng liệt sỹ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ Quốc tế cao cả, vì sự bình yên của Tổ quốc.

CLB Báo chí Tennis Nghệ An thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào

CLB Tennis Báo chí Nghệ An được thành lập năm 2021, với nòng cốt là các phóng viên, nhà báo đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mặc dù mới được thành lập nhưng CLB đã có một số đóng góp trong tổ chức giải thi đấu thể thao và nhiều công tác thiện nguyện. Dịp này, nhằm hỗ trợ người dân miền núi đi lại an toàn trong mùa mưa lũ, CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh vượt lũ cho bà con miền núi Tương Dương, trao kinh phí làm cầu cho chính quyền địa phương. Bản Xốp Cốc có khoảng hơn 150 hộ với 500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Là địa bàn vùng sâu, vùng xa nên cuộc sống người dân địa phương còn nhiều khó khăn tỉ lệ hộ nghèo khoảng 50%, giao thông đi lại rất vất vả, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Tại bản còn có một con suối chạy cắt ngang qua đường. Vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao khiến hàng trăm người dân, học sinh bản Xốp Cốc bị cô lập, chia cắt với bên ngoài. Việc xây dựng cây cầu vượt suối sẽ giúp bà con đi lại an toàn trong mùa mưa lũ.

Con suối chia cắt đường dân sinh làm cho việc đi lại của bà con bản Xốp Cốc rất khó khăn, nguy hiểm

CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã trao tặng 30 người dân bản Xốp Cốc 300kg gạo

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Lê Văn Thành – Chủ tịch CLB Tennis Báo chí Nghệ An cho biết: Việc xây dựng cầu dân sinh vượt lũ sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, làm ăn và học tập cho các em học sinh không bị gián đoạn. Toàn bộ kinh phí xây dựng cầu do các thành viên CLB quyên góp và sự ủng hộ của một số nhà hảo tâm trên địa bàn. Cũng trong dịp này, CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã trao tặng 30 người dân bản Xốp Cốc 300kg gạo ngon cùng một số nhu yếu phẩm. Mong rằng sau khi có cầu sẽ giúp bà con bản Xốp Cốc đi lại thuận lợi, vượt qua khó khăn, có cuộc sống ấm no, ổn định hơn. 
Thay mặt chính quyền địa phương, bà Vy Thị Bích Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tương Dương trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của CLB Tennis Báo chí Nghệ An đối với bà con bản Xốp Cốc và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm để giúp bà con huyện nhà bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

                                                                                                                                                         PHẠM NGÂN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top