Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

U19 Việt Nam thất bại tại bán kết Giải Đông Nam Á: Lời cảnh tỉnh cần thiết!

Thứ Sáu 15/07/2022 | 09:41 GMT+7

VHO- Đội tuyển U19 Việt Nam đã dừng bước tại bán kết Giải bóng đá U19 vô địch Đông Nam Á 2022 khi để thua đội tuyển U19 Malaysia 0-3. Đây là kết quả bất ngờ, mang lại sự nuối tiếc cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam và người hâm mộ bởi đối thủ bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn.

 Từ thất bại trước U19 Malaysia, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ có thêm những bài học cần thiết cho hành trình tiếp theo Ảnh: VFF

 Nhưng với những gì đã diễn ra, có lẽ các cầu thủ U19 Việt Nam phải nên tự trách mình vì họ là đội bóng chơi hay hơn, cầm bóng nhiều hơn nhưng lại lãng phí quá nhiều cơ hội, bên cạnh tâm lý nóng vội và những sai lầm nơi hàng thủ.

Bất ngờ

Có thể nói chiến thắng 3-0 của U19 Malaysia trước U19 Việt Nam thực sự là bất ngờ lớn nhất tại giải. Nếu đặt lên bàn cân lực lượng lẫn phong độ trước trận bán kết, U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ. U19 Việt Nam đã vượt qua bảng đấu “tử thần” với thành tích bất bại (3 thắng và 2 hoà) cùng ngôi đầu, các cầu thủ cũng có phong độ tốt và hừng hực khí thế lấy vé vào chung kết. Trong khi đó, U19 Malaysia thi đấu tại vòng bảng thiếu ổn định. Đoàn quân của HLV Hassan Sazali Waras chỉ ghi được 6 bàn sau 4 trận, họ thắng chật vật U19 Timor Leste, U19 Campuchia với tỷ số sít sao, bị U19 Singapore cầm hòa và thua U19 Lào với tỷ số tối thiểu.

Nhưng khác với vòng bảng, trận bán kết với U19 Việt Nam, các học trò HLV Hassan Sazali Waras đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác và đã làm đối thủ bất ngờ. U19 Malaysia đã xác định kế hoạch chơi phòng ngự phản công từ trước khi bước vào cuộc đối đầu với U19 Việt Nam. Người Mã thực sự “biết mình biết ta” khi đánh giá đúng sức mạnh của đối thủ và chấp nhận ở “cửa dưới”, họ để U19 Việt Nam cầm bóng nhiều và chờ đợi cơ hội phản công. HLV Hassan Sazali Waras có lẽ đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U19 Việt Nam tại vòng bảng khi đã bố trí đội hình phòng ngự chặt chẽ, các cầu thủ không ngại áp sát nhanh, sẵn sàng phạm lỗi với các cầu thủ quan trọng nơi tuyến giữa của U19 Việt Nam như Văn Trường, đặc biệt là đội trưởng Văn Khang để bẻ gãy các đợt lên bóng của đối thủ. Trong khi đó, các tiền đạo cánh của họ sở hữu tốc độ tốt luôn sẵn sàng chờ đợi các đường bóng nhanh để phản công chớp nhoáng. Ba bàn thắng mà U19 Malaysia ghi được đa phần đều đến theo cách phản công nhanh, cùng với đó là việc tận dụng rất tốt những sai lầm của đối thủ.

U19 Malaysia dù không chơi hay hơn U19 Việt Nam nhưng phải thừa nhận họ có đấu pháp hợp lý, các vị trí đều chơi tốt, đặc biệt là thành công trong việc khai thác những sơ hở của hàng thủ đối phương và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.

Tiên trách kỷ…

“Trận bán kết là trận đấu có tính chất quan trọng nên mặc dù không có nhiều khán giả và chỉ tập trung vào chuyên môn, nhưng quả thực các cầu thủ cũng gặp một chút vấn đề về tâm lý. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng các cầu thủ đã không tận dụng được, trong đó một phần cũng do vấn đề về tâm lý nên đã không giải quyết tốt tình huống. Chúng tôi đã thua từ những đường phản công của Malaysia”, HLV Đinh Thế Nam lý giải nguyên nhân thất bại của U19 Việt Nam.

Phải thừa nhận U19 Việt Nam chơi hay hơn về thế trận, nhưng việc lãng phí quá nhiều cơ hội nên đã nhận đòn “hồi mã thương” của đối thủ. Đó là quy luật tất yếu trong bóng đá và các cầu thủ U19 Việt Nam chỉ có thể tự trách mình. Trước khi U19 Việt Nam nhận bàn thua ở giữa hiệp 1, họ đã có các cơ hội ngon ăn nhưng Đình Bắc hay Anh Tú không thể tận dụng. Đầu hiệp 2, liên tiếp các cơ hội ăn bàn mười mươi được tạo ra nhưng những Quốc Việt, Văn Khang hay Văn Trường đều bỏ lỡ. Phải nói rằng đây là trận đấu mà sự liên kết giữa các tuyến của U19 Việt Nam không được duy trì thường xuyên, mỗi khi chuyển trạng thái từ tấn công về phòng thủ thì U19 Việt Nam có vẻ khá chủ quan. Điển hình là bàn mở tỷ số và bàn thứ ba của U19 Malaysia, hàng thủ U19 Việt Nam đều thi đấu thiếu tập trung dẫn đến sai lầm. Trước đó tại vòng bảng, thủ môn Văn Bình cũng đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng của U19 Thái Lan và trận bán kết này, các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục lặp lại điều đó.

Nhưng vấn đề lớn nhất của U19 Việt Nam đó là tâm lý. Trước đối thủ chơi thiên về thể lực, không ngại va chạm, các cầu thủ U19 Việt Nam tỏ ra khá căng cứng, chơi bóng thiếu gắn kết. Khi bị dẫn bàn, Văn Khang cùng các đồng đội lại tỏ ra nóng vội và tiếp tục để lộ nhiều sơ hở nên ảnh hưởng đến cách vận hành chiến thuật đề ra từ đầu. Sự nóng vội cũng khiến các học trò của HLV Đinh Thế Nam thiếu quyết đoán trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Thất bại trước U19 Malaysia là bài học quý báu với U19 Viêt Nam và đó sẽ lời cảnh tỉnh cần thiết cho các cầu thủ trẻ của chúng ta ở các sân chơi tiếp theo. Điều quan trọng là HLV Đinh Thế Nam cùng Ban huấn luyện sẽ giúp các cầu thủ giải tỏa vấn đề tâm lý ra sao, nâng cao bản lĩnh như thế nào để hướng tới những hành trình mới trong tương lai.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam với nhiều sự bổ sung về lực lượng sẽ hội quân trở lại vào ngày 22.7 để chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2023. Trong quá trình chuẩn bị, đội sẽ được “thử lửa” tại giải U19 quốc tế 2022 với sự tham dự của các khách mời chất lượng trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn khoảng 2 tuần. Tại đợt tập huấn này, thông qua mối quan hệ hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ được bố trí một số trận thi đấu cọ xát để hoàn thiện đội hình, lối chơi, hướng tới đấu trường châu lục. 

 Vào lúc 15h30 chiều nay 15.7, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba Giải bóng đá U19 Đông Nam Á gặp U19 Thái Lan. HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Ban huấn luyện phải làm lại và nói chuyện với các cầu thủ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận đấu này. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa các vấn đề về chuyên môn cho các cầu thủ bởi thực tế họ đều còn rất trẻ, vẫn cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa”. Ở lần gặp nhau tại vòng bảng, hai đội đã hoà nhau 1-1.

 VĨNH HẢI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top