Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Công bố bộ vật phẩm Miss World Vietnam 2022 chủ đề “Sức sống Việt Nam”

Thứ Ba 12/07/2022 | 14:15 GMT+7

VHO - Ngày 12.7, BTC Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) 2022 đã khởi động Vòng chung kết toàn quốc và công bố bộ vật phẩm dành cho Top 3 đăng quang. Các vật phẩm bao gồm 3 chiếc vương miện dành cho Tân Hoa hậu cùng 2 Á hậu với tên gọi “Sức sống Việt Nam”.

Vương miện dành cho Hoa hậu và hai Á hậu 

“Sức sống Việt Nam” là tưởng chủ đạo của vật phẩm đăng quang được Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam tâm tư cùng với chủ đề của Vòng Chung kết Miss World Việt Nam 2022. Lấy cảm hứng từ sức sống mạnh mẽ của loài tre, dù trải qua bão táp phong ba vẫn vươn mình phát triển như đất nước ta gồng gánh qua đại dịch, kiên cường vượt lên phía trước.

Vương miện dành cho Tân hoa hậu năm nay đến từ thương hiệu Ngọc Châu Âu Diamond & Jewelry. Với tên gọi Ocean Lotus - Đoá sen từ đại dương xanh thẳm. Màu xanh của biển, màu trắng của sóng nước kết tụ lại thành những đóa sen tỏa sắc, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, tấm lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam. Chiếc vương miện được chế tác từ chất liệu High Premium Silver và White platinum plated với sự kết hợp của 4.528 viên đá loại thượng hạng nhất bao gồm: 4.240 viên Round Luxury White Zirconia, 159 viên Special Luxury White Zirconia và 129 viên Dark Blue Sapphire với các kích cỡ và hình dáng khác nhau bao phủ toàn bộ khung vương miện.

Được biết, tổng thời gian thiết kế và chế tác cho chiếc vương miện này là trong 2.160 giờ, với sự tham gia của các nghệ nhân lành nghề trong và ngoài nước. Đặc biệt, những viên đá dành cho chiếc vương miện phải được đặt cắt mài riêng theo tiêu chuẩn đặc biệt để giữ được độ long lanh, lấp lánh và đảm bảo được tính thẩm mỹ.

Chiếc ghế đăng quang và quyền trượng

Bộ vật phẩm dành cho Tân hoa hậu còn có chiếc ghế đăng quang và quyền trượng được chế tác từ các nghệ nhân của Qui Phúc. Cũng theo chủ đề “Sức sống Việt Nam”, ghế đăng quang và quyền trượng vừa mang những nét truyền thống từ chất liệu Việt, vừa uy quyền sang trọng tạo nên sự kết hợp đặc biệt, mới lạ chưa từng có trong các cuộc thi nhan sắc.

Ghế đăng quang Miss World Vietnam 2022 được lấy cảm hứng từ mây tre đan, là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, tượng trưng cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, tài năng, trí tuệ và bản lĩnh. Quyền trượng Miss World Vietnam 2022 lấy cảm hứng cách điệu từ tre - loài cây không chỉ gắn bó với con người, đất nước Việt Nam bao đời nay mà còn tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, luôn vươn mình phát triển. Với sắc xanh chủ đạo, quyền trượng đăng quang mang hình ảnh chiếc vương miện nâng đỡ logo Miss World Vietnam, cùng viên đá quý nổi bật, đại diện cho vẻ đẹp tỏa sáng từ nhan sắc và trí tuệ của tân hoa hậu.

Top 38 thí sinh bước tiếp vào vòng thi Chung kết diễn ra vào tháng 8 sắp tới

Được biết, vòng chung kết toàn quốc sẽ được diễn ra tại MerryLand Quy Nhơn từ ngày 16.7-12.8 với nhiều hoạt động đồng hành trong khuôn khổ của cuộc thi như: Người đẹp thể thao (20.7), Đại nhạc hội - Người đẹp biển (23.7), Vietnam Beauty Fashion Fest (30.7), Head to Head Challenge (1-7.8) và đêm Chung kết (12.8). 

Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) là cuộc thi tìm kiếm đại diện tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss World. Miss World là cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới và các đại điện đến từ Việt Nam đều gặt hái được những thành tích đáng kể góp phần giúp nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới. Sau đêm Chung khảo toàn quốc của Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) diễn ra tại Thái Nguyên vào tháng 4 vừa qua với những phần thi Trang phục áo dài, Trang phục bikini, Trang phục dạ hội. Từ 64 thí sinh, BTC cuộc thi đã chọn ra top 38 thí sinh bước tiếp vào vòng thi Chung kết diễn ra vào tháng 8 sắp tới. 

THÙY TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top