Hai đêm nhạc phim tại Nhà hát TP.HCM

VHO - Đã có vô vàn tác phẩm nhạc phim tuyệt vời được ngưỡng mộ từ thời Shostakovich đến Elton John. Hai đêm hòa nhạc vào ngày 16-17.7 tới đây sẽ đáp ứng sự mong mỏi của những khán giả muốn thưởng thức những tác phẩm nhạc phim trải dài theo dòng thời gian.

Hai đêm nhạc phim tại Nhà hát TP.HCM - Anh 1

NSƯT Trần Vương Thạch đảm nhận vai trò chỉ huy

Việc HBSO tổ chức biểu diễn vào hai đêm nói lên sự quan tâm rất lớn từ phía khán giả và sự thành công từ những chương trình nhạc phim trước đó. Việc NSƯT Trần Vương Thạch lên bục chỉ huy là dấu hiệu chắc chắn cho thấy tầm quan trọng của chương trình trong mùa diễn này.

Là một bộ phim của Nga từ năm 1955 với phần âm nhạc của Shostakovich, Ruồi Trâu (the Gadfly) kể câu chuyện về một cuộc nổi dậy của người Ý chống lại những kẻ chiếm đóng người Áo vào thế kỷ 19 được dẫn đầu bởi Ruồi Trâu, đứa con hoang của một linh mục Công giáo. Trong chương trình lần này cũng có những tác phẩm nhạc phim từ các bộ phim đình đám như Chiếc rương thánh tích (Raiders of the Lost Ark), Vua Sư tử (the Lion King), Harry Potter và Hòn đá Phù thủy (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone), Tử địa Skyfall (Skyfall) và Võ sĩ giác đấu (Gladiator). Nhiều tác phẩm biểu diễn trong chương trình này được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Duy Linh. Hai bộ phim khác xuất hiện trong tổng số 19 tiết mục biểu diễn là Nhiệm vụ bất khả thi (Mission Impossible) và Ngày xửa ngày xưa ở nước Mỹ (Once Upon a Time in America).

Hai đêm nhạc phim tại Nhà hát TP.HCM - Anh 2

Nghệ sĩ Đoàn Huy An

Các nghệ sĩ hàng đầu của TP.HCM sẽ biểu diễn trong chương trình là Phạm Khánh Ngọc, Phạm Duyên Huyền, Đào Mác, Phạm Trang, Phan Hồng Dịu, Hoàng Ngọc Anh Quân. Tiết mục cuối cùng, từ The Lion King, sẽ có bốn nghệ sĩ solo cùng trình diễn. Đoàn Huy An cũng sẽ xuất hiện với tư cách là nghệ sĩ solo trumpet trong giai điệu của bộ phim Notting Hill.

Hai đêm nhạc phim tại Nhà hát TP.HCM - Anh 3

Nghệ sĩ Đào Mác

Mulan là một bộ phim gây tranh cãi về một người phụ nữ Trung Quốc cải trang thành nam giới để chiến đấu cho chính nghĩa mà cha cô đã phải chịu đựng. Trong chương trình này, khán giả sẽ được thưởng thức những âm điệu tuyệt vời dưới hình thức một tổ khúc âm nhạc vô cùng sinh động. Một bộ phim khác có đề tài Á Đông vô cùng nổi tiếng là Aladdin. Trong buổi hòa nhạc, giai điệu quen thuộc từ bộ phim này có phần song ca của Đào Mác và Phạm Duyên Huyền.

Hai đêm nhạc phim tại Nhà hát TP.HCM - Anh 4

Ca sĩ Phạm Khánh Ngọc trình bày nhiều tác phẩm trong đêm nhạc

Bộ phim Thập diện mai phục (House of Flying Daggers) chứa đựng rất nhiều âm nhạc - đó là một câu chuyện tình yêu trong một bộ phim võ thuật. Tại TP.HCM, khán giả sẽ được nghe một trong những khúc hát nổi tiếng do Phạm Khánh Ngọc thể hiện.

Everything I Do, I Do It For You của Bryan Adams là giai điệu chủ đề trong Robin Hood: Hoàng tử lục lâm (Robin Hood: Prince of Thieves). Tác phẩm này sẽ được trình bày bởi Trần Duy Linh. Sau cùng, Ronin là một bộ phim hành động, phiêu lưu của Mỹ nổi tiếng với những màn rượt đuổi bằng ô tô, với ca khúc Time to Say Goodbye nổi bật, ca khúc này sẽ do Phạm Khánh Ngọc và Trần Duy Linh thể hiện.

Âm nhạc trong một bộ phim dần trở nên quan trọng vì đây là cách thể hiện sự kịch tính trong cuộc sống hiện tại. Thông thường, những vở kịch trên sân khấu không tiếp cận được với nhiều người vì tính thoáng qua và vì thế âm nhạc của những vở kịch đó cũng sẽ khó được nhớ đến. Nhưng phim và nhạc phim thì ngược lại, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức lại trên TV hoặc YouTube.

Hai buổi diễn bắt đầu lúc 20h tại Nhà hát Thành phố.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc