Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

VHO - Chiều 8.7, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đã kết thúc. Đây được đánh giá là một kỳ thi có mức độ cạnh tranh quyết liệt, được sự quan tâm theo dõi của hàng triệu học sinh và phụ huynh. Bộ GD&ĐT khẳng định, kỳ thi đã được diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, công bằng, khách quan và có chất lượng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc - Anh 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì cuộc họp báo

Thông tin tại cuộc họp báo, Bộ GD&ĐT cho biết, qua theo dõi thông tin từ báo chí và dư luận, đề thi năm nay được phụ huynh và học sinh đánh giá là phù hợp với sức học và tình hình dạy và học trong thời kỳ đại dịch Covid-19 kéo dài. Về nội dung kỳ thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; các nội dung dạy học được điều chỉnh do tác động của dịch Covid-19 không được đưa vào đề thi năm nay. Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho biết thêm, lí do là việc dạy và học trong thời kỳ dịch Covid rất đa dạng, có nơi phải nghỉ dạy trực tiếp rất dài, chủ yếu học trực tuyến, có nơi tổ chức dạy và học trực tiếp được dài hơn. 

 Tại kỳ thi năm nay, tổng số đăng ký dự thi là 1.002.432 thí sinh, trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 933.510, chiếm 93,12%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 68.922, chiếm 6,88%. Tổng số thí sinh tự do là 43.373, chiếm 4,33%. Tổng số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 83.134, chiếm 8,29%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên là 330.357, chiếm 31,86%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi môn Khoa học Xã hội là 555.878, chiếm 55,45%.

Tổng số điểm thi là 2243, tổng số phòng thi là 42.293. Các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khio làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn.

Tổng số thí sinh dự thi là 898.863, đạt tỷ lệ 98,75% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, môn Ngữ văn là 99,6%, toán là 99,59%, Khoa học Tự nhiên là 99,68%, Khoa học Xã hội là 99,59%, Ngoại ngữ là 97,2%.Tổng số thí sinh bị f0 là 79 thí sinh của 20 Hội đồng thi, có 18 thí sinh dự thi và 61 thí sinh không dự  thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc - Anh 2

Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là 50 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó môn Ngữ văn là 12 thí sinh, Toán là 10 thí sinh, Khoa học Tự nhiên là 10, Khoa học Xã hội là 11 và Tiếng Anh là 6 thí sinh. So với năm ngoái,  số thí sinh vi phạm tăng lên, năm ngoái chỉ có 18 thí sinh vi phạm. Hình thức vi phạm là 6 thí sinh mang và sử dụng tài liệu và 43 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Kỳ thi năm nay, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao có tới 43 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, phải chăng là do cán bộ coi thi không nhắc nhở, ông Lê Mỹ Phong cho biết, tất cả các thí sinh đều được phổ biến quy chế thi. Đối với trường hợp thí sinh vi phạm do mang điện thoại vào phòng thi là do cố tình vi phạm quy chế, vì tại mỗi phòng thi, cán bộ coi thi đều nhắc nhở thí sinh là không được mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi. Do vậy, việc mang điện thoại vào phòng thi là vi phạm và phải bị xử lý theo quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc - Anh 3

Đề thi môn Ngữ văn có câu về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa gây nhiều đồn đoán

Về việc có một trang mạng xã hội trong 3 năm liền đã đoán đúng tác phẩm sẽ được ra trong đề thi Ngữ văn, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho rằng, trong chương trình học chỉ có một số tác phẩm, quan trọng là câu hỏi của đề như thế nào và đoạn trích trong đề là đoạn nào.

Kết luận tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định: Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia là một kỳ thi có mức độ cạnh tranh quyết liệt, được sự quan tâm theo dõi của hàng triệu học sinh và phụ huynh. Kỳ thi đã được diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, công bằng, khách quan và có chất lượng.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc