Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Kết thúc ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Đề thi Toán và Ngữ văn có tính phân loại cao

Thứ Năm 07/07/2022 | 18:00 GMT+7

VHO-Chiều 7.7, gần 1 triệu thí sinh cả nước đã kết thúc ngày thi đầu tiên với môn Toán. Theo đánh giá đề thi môn Ngữ văn trong buổi sáng được đánh giá là khó và có độ phân hóa rõ rệt. Và ở môn Toán, để đạt điểm tối đa cũng tương đối khó.

Đề thi Ngữ văn có sự phân hóa rõ rệt

Kết thúc môn thi Ngữ văn – môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhiều học sinh cho rằng đề thi Ngữ văn năm nay tương đối khó, đặc biệt là câu 5 điểm. “Em thấy đề hôm nay phần 1 thì đơn giản còn phần thứ 2 thì em đọc đề mà không hiểu để phân tích. Nếu các bạn học chắc thì sẽ thấy dễ còn em chuyên tổ hợp tự nhiên nên thấy hơi khó nên dù làm hết các câu hỏi nhưng em cũng không chắc được điểm cao”, Tạ Quốc Bình, học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.

Các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán chiều 7.7

Với những thí sinh học chuyên tổ hợp khoa học xã hội thì đề Ngữ văn năm nay được xem là “vừa sức” và không khó để đạt điểm 7,8. 

“Đề thi cũng không khó lắm ạ. Em học chuyên tổ hợp khoa học xã hội nên vẫn đủ khả năng làm được. Em nghĩ chắc được tầm khoảng 7 đến 8 điểm”, thí sinh Lê Thu Hiền, học sinh Trường THPT Trương Định tự tin được điểm khá môn Ngữ văn.

Cô Doãn Thị Sen, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT Đồng Quan, huyện Phú Xuyên, Hà Nội nhận định đề thi môn Ngữ văn năm nay về cấu trúc thì không có gì thay đổi nhưng có độ phân hóa rõ rệt ở câu hỏi số 2. Đề thi này sẽ rất khó đối với các em học chuyên tổ hợp khoa học tự nhiên. Và để đạt được điểm cao 9,10 chắc chắn khó.

“So với những năm trước thì cấu trúc đề thi môn ngữ văn năm nay cũng không có thay đổi. Tuy nhiên đề văn năm nay có độ phân hóa rõ rệt ở câu hỏi 5 điểm. Tức là với các em ở ngưỡng học lực trung bình thì cũng rất là khó. Còn với các em khá giỏi thì để đạt điểm khá, giỏi thì cũng phải nỗ lực rất nhiều. Với đề này, để đạt được điểm cao từ điểm 9, 10 thì chắc chắn sẽ khó vì nó cũng có độ phân hóa rõ ràng. Kết thúc buổi thi sáng nay, nhiều em học chuyên khối tự nhiên đều nhận định đề khó, đặc biệt là câu số 2. Đương nhiên, khó cũng là đúng bởi vì đề thi cần phải có sự phân hóa như vậy”, cô Doãn Thị Sen chia sẻ.

Khó đạt điểm tối đa môn Toán

Chiều 7.7, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán. Nhiều thí sinh cho biết, đề thi toán năm nay khó hơn hẳn so với năm ngoái. Khả năng giành điểm 9, 10 là rất khó vì có những câu hỏi lạ.

“Đề thi môn Toán năm nay khó hơn năm ngoái vì có mấy câu hỏi hơi lạ. Khó hơn một mức so với năm ngoái. Với đề năm ngoái em làm được 9,4 điểm nhưng năm nay chắc dưới điểm ấy. Cấu trúc đề thi có 50 câu thì có mấy câu cuối em hơi rối nên khả năng khó đạt điểm cao”, thí sinh Nguyễn Văn Hải, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ.

Thí sinh chia sẻ niềm vui với tình nguyện viên sau khi hoàn thành bài thi

Đánh giá về đề thi Toán năm nay, thầy Lương Ngọc Huy, Tổ trưởng tổ Toán, Trường THPT Đồng Quan, Hà Nội nhận xét, đề thi năm nay cũng tương tự như đề minh họa của Bộ GD&ĐT nhưng khó hơn. So với năm ngoái, đề toán năm nay cũng khó hơn nên khả năng số thí sinh đạt điểm trên 9 và điểm xuất sắc sẽ ít hơn năm trước.

Các thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên tại điểm thi trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai sáng 7.7

“Đề thi môn Toán năm nay để đạt 6,5 – 7 điểm thì khá dễ và nó cũng tương tự như đề minh họa của Bộ GD&ĐT. Số điểm 8 thì mình nghĩ sẽ ở mức tương đương năm trước. Từ 9 trở lên khả năng sẽ ít hơn năm ngoái. Đề năm nay có mức độ khó hơn năm ngoái và khó hơn đề minh họa của Bộ. Khoảng 3 câu khó hơn đề minh họa. Theo nhận định của tôi thì nếu để đạt điểm 8 – 9 thì cũng tương đương năm trước nhưng để lấy điểm xuất sắc từ 9 trở lên thì năm nay chắc sẽ khó khăn hơn”, thầy Lương Ngọc Huy nhận định.

THÀNH LONG

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top