Khách du lịch đặt tour đến Phú Quốc tăng mạnh trong dịp lễ 30.4

VHO- Nhiều doanh nghiệp, công ty du lịch lớn tại Phú Quốc cho biết, dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, khách du lịch đặt tour đến Phú Quốc tăng cao, số lượng phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã được bán hết từ giữa tháng 2.

Khách du lịch đặt tour đến Phú Quốc tăng mạnh trong dịp lễ 30.4 - Anh 1

Khách du lịch đến VinWonders Phú Quốc tham quan, trải nghiệm

Trong những ngày cận lễ, lượng khách đặt phòng vẫn con tăng. Nhiều doanh nghiệp đã đưa vào hoạt động thêm các khu nghỉ dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Khảo sát tại các công ty du lịch trên địa bàn thành phố, trong dịp lễ 30.4 và 1.5 có hơn 70.000 lượt khách du lịch đăng ký tour đến Phú Quốc.

Chị Lâm Kim Phương, Giám đốc Vietraverl Chi Nhánh Phú Quốc cho biết: Trong dịp lễ năm nay, lượng khách du lịch đến Phú Quốc sẽ tăng cao, riêng công ty Vietraverl đón hơn 5.000 khách đến Phú Quốc chiếm khoảng 40% tính đến thời điểm hiện tại và hiện nay gần đến ngày lễ lượng khách đặt tour vẫn còn và nhiều hơn thời điểm trước.

Ngay sau khi Phú Quốc mở cửa đón khách du lịch, trung bình 1 ngày khu nghỉ dưỡng Movenpick Phú Quốc đón từ 700 đến 1.000 khách và nhất là trong các ngày lễ, tết lượng khách đặt phòng tăng lên gấp đôi. Để đáp ứng nhu cầu, phục vụ chu đáo khách nghỉ dưỡng trong dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, doanh nghiệp đã đưa vào hoạt động thêm khu nghỉ dưỡng mới với 308 phòng. Đồng thời, tăng cường đội ngũ nhân viên phục vụ trong những ngày lễ.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Tổng Quản lý Longbeach Pearl Phú Quốc cho biết: Thời điểm hiện tại hơn 50 xe từ 16 đến 45 chỗ chuyên phục vụ đưa rước khách du lịch cũng đã được các công ty lữ hành đặt kín lịch trong dịp lễ tháng 4. Hơn 1 tháng nay, ngoài việc bảo dưỡng xe theo định kỳ, đơn vị còn tiến hành kiểm tra phương tiện, thay thế những thiết bị không đảm bảo an toàn.

Anh Toàn cho biết thêm, Công ty chúng tôi thực hiện theo chủ trương mang tới chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng với những sản phẩm đa dạng, cũng như xe cộ lúc nào cũng được kiểm tra định kỳ liên tục tránh không để sự cố xảy ra khi đang đưa đón khách đến các điểm tham quan.

Phú Quốc, không chỉ có lợi thế với nhiều cảnh đẹp hoang sơ mà thiên nhiên đã ban tặng, những công trình, khu nghỉ dưỡng được đầu hiện đại, mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, cộng với việc Phú Quốc có Cảng biển và sân bay Quốc tế đón những chuyến bay thẳng từ các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước cũng là thế mạnh trong thu hút khách du lịch đến tham quan và nghĩ dưỡng.

Trước đó, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương có hơn 200 ngàn lượt du khách đến Kiên Giang tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách quốc tế trên 2.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt 68%; tổng nguồn thu ước trên 182 tỷ đồng; trong đó, TP. Phú Quốc đón hơn 132.000 lượt (khách quốc tế 1.780 lượt).

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc