Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

“Lạ mắt” với những ngôi nhà sàn 2 tầng ở xã Ia Yeng

Thứ Hai 18/04/2022 | 11:00 GMT+7

VHO- Nhờ cuộc sống no đủ, nhiều người dân ở xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã dựng nên những ngôi nhà khang trang không khác gì những căn “biệt thự”, nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc Ja Rai. 

  Nhà sàn 2 tầng kiểu mới đua nhau “mọc” lên ở xã Ia Yeng

Nằm trải dài theo dòng chảy của sông Ayun, xã Ia Yeng được thiên nhiên ban tặng nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ thuận lợi cho việc canh tác nông nghiệp. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, điều kiện kinh tế của người Ja Rai ở đây không ngừng đổi thay. Sự no ấm của người dân được thể hiện qua việc ngày càng có nhiều ngôi nhà sàn “2 tầng” to, đẹp được dựng lên. 
Tại làng Plei Kte lớn, ngôi nhà sàn thiết kế kiểu mới của anh Siu Nhia (SN 1978) được xem là độc đáo nhất bởi diện tích khá rộng, cao ráo, thoáng mát và kết cấu mang đậm kiến trúc văn hóa người Ja Rai. Anh Siu Nhia cho biết, để làm được căn nhà như thế này, người dân phải mất từ 3 - 5 năm, thậm chí là cả chục năm tích lũy tiền và gỗ. “Làm được nhà sàn bình thường đã tốn kém, nhưng làm nhà sàn 2 tầng còn tốn kém hơn. Mấy năm trước, tôi chỉ muốn xây căn nhà gỗ như bao hộ khác, nhưng sau chuyến đi huyện Ia Pa, tôi lại bị bất ngờ và thích thú bởi nhà sàn kiểu mới. Chính vì thế tôi đã tích góp tiền mua gỗ và tiến hành xây”, anh Siu Nhia chia sẻ. 
Theo anh Siu Nhia, mỗi năm thu được tiền lúa, mì thì anh đều trích một ít để mua gỗ về trữ ở dưới nhà. Đến năm 2016, anh mới bàn bạc với vợ và quyết định xây nhà sàn 2 tầng. Ngôi nhà của anh phải mất hơn 3 năm mới hoàn thiện với kinh phí khoảng 500 triệu đồng. “Tuy nhà sàn của mình thiết kế kiểu mới nhưng vẫn mang đậm nét nhà sàn của người Ja Rai gồm 3 phần: phần hiên phía trước dài 3 - 4m, rộng 3m; nhà dưới (4 gian) dài 12 - 13m, rộng hơn 4m, cao 3m; nhà trên (1 - 2 gian) 4 - 5m, rộng 4m, cao 2,5m”, anh Siu Nhia nói và cho biết thêm. 


Ở thôn Plei Kte nhỏ, ngôi nhà sàn của gia đình anh Ksor Khu (SN 1980) được biết đến với thiết kế rất đẹp và là một trong những hộ tiên phong làm nhà sàn kiểu mới. Anh Ksor Khu cho biết, đối với người Ja Rai, đàn ông sau khi kết hôn phải tích góp làm nhà để ở, đồng thời thể hiện tấm lòng, khả năng của mình đối với gia đình, cộng đồng và bảo vệ, giữ gìn nét văn hóa của cha ông từ ngàn xưa. Chính vì thế, dù làm nhà sàn khó hơn, tốn kém hơn nhiều so với nhà gạch nhưng nhiều người vẫn cố gắng để làm. “Nhà mình xây cũng hơn 10 năm nay rồi, hồi đó việc tìm mua gỗ rất khó khăn vì giá rất cao. Một cột nhà thời điểm đó rơi vào khoảng 7 - 8 triệu đồng. Xây được nhà kiểu mới này phải mất 8 - 12 cột trụ (tùy vào diện tích nhà được xây), mỗi cột cao hơn 10 mét. Còn tấm ván sàn cũng phải 3 - 4 triệu đồng/ cái, chi phí toàn bộ hơn 400 triệu đồng”, anh Khu tâm sự. 
Ông Ksor Bao (50 tuổi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) là một người chuyên thiết kế và xây nhà sàn kiểu mới (2 tầng) có tiếng ở huyện Ia Pa. Nhiều hộ ở xã Ia Yeng muốn làm nhà sàn này đều liên hệ với ông để thỏa thuận xây dựng và giá tiền phù hợp. Ông Ksor Bao cho hay: “Nhà sàn 2 tầng thực chất là nhà sàn bình thường rồi dựng lên thêm một hoặc hai gian nhà bên trên. Hiện nay họ rất ưa chuộng, không chỉ do vẻ ngoài to lớn như biệt thự mà còn giảm bớt diện tích đất, xây cao lên cũng thoáng mát, thích hợp cho thành viên trong gia đình có thể ra ngoài ban công vui chơi, ngắm cảnh”. Trao đổi với chúng tôi, anh Nay Bang, Trưởng thôn Plei Kte lớn cho biết, hiện nay ở xã Ia Yeng có hơn 10 ngôi nhà sàn kiểu mới, tập trung ở thôn Plei Kte lớn và Plei Kte nhỏ. Phong trào xây ngôi nhà sàn 2 tầng ở xã Ia Yeng đã được 20 năm nay, nó xuất phát từ huyện Ia Pa (Gia Lai). 
“Cuộc sống của bà con nơi đây đã khác trước rất nhiều, không còn cảnh thiếu thốn như ngày xưa. Có tiền, nhiều hộ dân tiến hành làm nhà và kiểu nhà họ chọn thường là làm nhà sàn truyền thống (1 tầng) và nhà sàn kiểu mới (2 tầng). Tuy mang dáng dấp của ngôi nhà kiểu hiện đại nhưng những ngôi nhà sàn kiểu mới vẫn giữ nguyên kiến trúc theo lối văn hóa truyền thống của người Ja Rai”, trưởng thôn Plei Kte phấn khởi nói. 

 NGỌC HÒA 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top