Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

VHO- Ngày 16.4 (tức ngày 16 tháng 3 năm Nhâm Dần) UBND quận Đống Đa đã long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên tại di tích đền Kim Liên - Số 148 phố Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 1

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 2

Đến dự buổi lễ về phía thành phố Hà Nội có Ông Chu Ngọc Anh - Uỷ viên BCH TW Đảng, PBT Thành Uỷ, Chủ tịch UBND. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND. Ông Hà Minh Hải – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND 
Về phía Bộ VHTT&DL có Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng, Ông Đỗ Đình Hồng – Thành Uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao cùng đại diện Cục Di sản văn hoá, Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Hội di sản văn hoá Việt Nam. 
Về phía quận Đống Đa có Ông Đinh Trường Thọ - Thành Uỷ viên, Bí thư Quận uỷ. Ông Nguyễn Anh Cường – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND. Ông Lê Tuấn Định – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND cùng toàn bộ chính quyền phường Phương Liên, một số cơ quan báo chí, truyền thông và quần chúng nhân dân.

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 3

Ông Lê Tuấn Định – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu tại buổi Lễ

Đền Kim Liên thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, được vua Lê Tương Dực cho xây dựng năm 1509 để thờ thần Cao Sơn Đại Vương, tương truyền là con trai quốc tổ Lạc Long Quân và quốc mẫu Âu Cơ. Đây là một trong bốn “Thăng Long tứ trấn” - Trấn phía Nam của kinh thành Thăng Long xưa.

Ngoài các giá trị đặc sắc về kiến trúc, tại đền Kim Liên hiện còn lưu giữ nhiều di vật hết sức quý giá như tấm bia đá khắc bài văn bia do sử thần Lê Tung soạn năm 1510, 39 đạo sắc phong của nhiều đời vua nhằm ghi nhận, ca tụng công lao của thần Cao Sơn Đại Vương. Đây là những di vật đặc biệt giá trị, đồng thời cũng là những “cuốn sử biên niên” ghi chép đầy đủ lịch sử xây dựng, vị thần thờ phụng trong đền, đồng thời minh chứng cho sự ra đời của ngôi đền.

Hàng năm, Lễ hội đền Kim Liên được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 âm lịch (Ngày sinh của Đức Thần Cao Sơn) nhằm tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn tới vị thần có công với nước được nhân dân tôn thờ. Sau phần nghi lễ, rước kiệu, hội đền Kim Liên có nhiều trò chơi dân gian truyền thống thể hiện nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá cộng đồng được các thế hệ con người nơi đây trân trọng, gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ nối tiếp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của địa phương, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và giữ gìn thuần phong mỹ tục của vùng đất phía Nam kinh thành Thăng Long xưa.

Với ý nghĩa về giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học và thẩm mỹ tiêu biểu, ngày 18.1.2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 12) của cả nước trong đó có di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Thăng Long tứ trấn - đền Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 4

Ông Chu Ngọc Anh - Uỷ viên BCH TW Đảng, PBT Thành Uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (người đứng bên tay phải) trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt và người đón nhận đại diện (đứng bên tay trái) là Ông Đinh Trường Thọ - Thành Uỷ viên, Bí thư Quận uỷ Đống Đa

 

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 5

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 6

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 7

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 8
 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ 

Trước đó, ngày 15.4.2022 (tức 15 tháng 3 năm Nhâm Dần) tại Đình Trung Tự, Đảng Uỷ - UBND – UB MTTQ Việt Nam phường Phương Liên cũng tổ chức Lễ dâng hương truyền thống và đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam – Cây Thị của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 9

Ông Trần Vũ Đại - Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban quản lý di tích đọc diễn văn khai mạc Lễ dâng hương

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 10

Bà Nguyễn Thanh Lương – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Phương Liên (Người mặc áo dài vàng) đón nhận Bằng công nhận cây di sản Việt Nam

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 11

GS – TS Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng Đa dạng Sinh học Asean, Chủ tịch Hội Cây di sản (Bên trái) và Ông Trịnh Hữu Tuấn – Uỷ viên BTV Quận uỷ, PCT UBND quận Đống Đa (Bên phải) thực hiện gắn biển cây di sản Việt Nam

Thăng Long Tứ Trấn - Đền Kim Liên đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Anh 12

Đại diện nhân dân và chính quyền địa phương phường Phương Liên chụp ảnh lưu niệm

NGUYỄN SƠN
 

Ý kiến bạn đọc