Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Thêm phương án di dời biệt thự 26 Lê Lợi

Thứ Tư 06/04/2022 | 09:48 GMT+7

VHO- UBND TP Huế (Thừa Thiên Huế) vừa tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành liên quan về công tác chuẩn bị phương án di dời công trình biệt thự cổ ở số 26 Lê Lợi, TP Huế.

 Công trình biệt thự cổ số 26 Lê Lợi, TP Huế

 Tại cuộc họp, KTS Hồ Viết Vinh cho rằng, nếu công trình 26 Lê Lợi đủ điều kiện để thực hiện di dời thì có thể di dời đến khuôn viên số 1 Phạm Hồng Thái (đối diện công trình hiện tại), theo 2 phương án: Di dời và giữ nguyên hướng mặt chính ra sông Hương; hoặc di dời công trình qua vị trí mới và quay mặt chính nhìn ra đường Lê Lợi. Việc di dời này cần kết hợp chỉnh trang khuôn viên số 1 Phạm Hồng Thái và khu đất số 23-25 Lê Lợi (trụ sở Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Huế).

Ngoài ra, nhiều ý kiến thảo luận tại cuộc họp cũng đề xuất rằng, nếu công trình không đủ điều kiện di dời, thì cần nghiên cứu thêm phương án xây dựng mới trên khuôn viên số 1 Phạm Hồng Thái một công trình theo hình thức kiến trúc nguyên mẫu như công trình 26 Lê Lợi hiện tại. Quá trình tháo dỡ công trình 26 Lê Lợi sẽ tận dụng tối đa vật liệu cũ còn sử dụng được để thực hiện công trình mới. Để có cơ sở lựa chọn phương án di dời, UBND TP Huế đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng đẩy nhanh thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình tại số 26 Lê Lợi. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cung cấp cho UBND TP Huế toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình quản lý công trình 26 Lê Lợi, trong đó cần sao lục văn bản thông báo từ các cơ quan liên quan của Pháp về thời hạn sử dụng công trình này.

Công trình kiến trúc Pháp tại số 26 Lê Lợi đã được xây dựng và sử dụng hơn 100 năm qua. Vào khoảng năm 2000, công trình này được sửa chữa, trùng tu do bị xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 1975 đến cuối năm 2021, công trình này là trụ sở của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian gần đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư các dự án tổ hợp dịch vụ khách sạn cao cấp tại trục đường Lê Lợi và công trình này nằm trong diện tích dự án. Để giữ gìn lại những nét đặc trưng về kiến trúc của Huế một thời, tỉnh chủ trương không đập bỏ công trình này mà yêu cầu UBND TP Huế nghiên cứu phương án di dời đến khu đất đối diện tại số 1 Phạm Hồng Thái, tiếp giáp với sông Hương.

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư tại TP.HCM đã được mời đến khảo sát công trình, tuy nhiên các cơ quan chuyên môn đang rà soát, đánh giá lại chất lượng công trình một cách kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn. 

 AN THUẬN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top