Du lịch Thái Lan chưa thể bứt tốc

VHO- Mặc dù ưu tiên mở cửa du lịch sớm, song những nỗ lực hồi sinh ngành công nghiệp không khói của Thái Lan vẫn “dậm chân tại chỗ”. Nguy cơ tiếp tục phải đón Tết Songkran lần thứ ba trong lặng lẽ cho thấy, ngành du lịch xứ sở Chùa Vàng còn không ít rào cản để tăng tốc.

Du lịch Thái Lan chưa thể bứt tốc - Anh 1

 Du lịch Thái Lan vẫn đìu hiu vì các hạn chế phòng dịch Ảnh: BLOOMBERG

Chính phủ Thái Lan đã quyết định cấm tổ chức các hoạt động té nước tại các địa điểm công cộng trong dịp Tết Songkran diễn ra từ ngày 13 - 15.4 tới. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Thái Lan buộc phải cấm té nước, một hoạt động truyền thống và đặc trưng trong dịp Tết cổ truyền của người Thái, do lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Những sự kiện được tổ chức phải tuân thủ các tiêu chuẩn phòng dịch chặt chẽ, như người tham dự bắt buộc phải đeo khẩu trang, thiết lập các điểm kiểm tra sàng lọc và hạn chế số người tham dự (chỉ được phép có 1 người dự trên 4m2 mặt bằng)... Các biện pháp hạn chế phòng ngừa dịch bệnh này khiến nhiều doanh nghiệp du lịch Thái Lan lỡ mất cơ hội “vàng” để thu hút du khách. Nhất là tại những nơi được biết đến là điểm hẹn Songkran sôi động nhất xứ sở Chùa Vàng, như khu Khao San, Bangkok và Chiang Mai.

Các chuyên gia đánh giá, một Songkran lặng lẽ cũng đồng nghĩa với việc ngành du lịch Thái Lan còn “ngủ đông”. Nếu như trước đại dịch, Khao San từng đón hơn 50.000 du khách ghé thăm mỗi ngày vào dịp Songkran và hầu hết các khách sạn trên con phố này, cũng như khu vực lân cận đều hoạt động hết công suất. Nhưng hiện tại, 50% khách sạn quanh quận Phra Nakhon, nơi tiếp giáp đường Khao San vẫn đóng cửa, còn tại những cơ sở mở cửa cũng chỉ đạt công suất thuê phòng trung bình dưới 20%. Ông Sanga Ruangwattanakul, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Khao San quan ngại: “Các nhà hàng vẫn đang bị giới hạn công suất 50% trong nhà, 75% ngoài trời. Trong khi chi phí hoạt động tăng 20% so với trước đây bởi giá dầu và điện tăng, vì thế thu nhập của các đơn vị dịch vụ còn rất hạn hẹp”. Theo ông Sanga, Songkran 2022 là cơ hội tốt nhất để thế giới chứng kiến sự phục hồi của du lịch Thái Lan. Do vậy, nên để Songkran diễn ra như bình thường và các đơn vị khai thác du lịch sẽ áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách.

Thực tế, chỉ số du lịch trong quý đầu tiên của năm 2022 đã sụt giảm so với cuối năm ngoái, do làn sóng Omicron bùng phát và hệ lụy từ xung đột tại Ukraine. Theo ông Chamnan Srisawat, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT), các doanh nghiệp du lịch đang chật vật để duy trì hoạt động kinh doanh bởi lượng khách còn rất khiêm tốn do các quy định phòng dịch Covid-19. Kết quả từ cuộc khảo sát của TCT lấy ý kiến 200 khách du lịch trong tháng 2 và tháng 3 cho thấy, 71% người được hỏi cho biết, yêu cầu xét nghiệm PCR khi tới Thái Lan và phải ở trong khách sạn một đêm để chờ kết quả là một bất tiện cho du khách. Bởi vậy, để đạt được mục tiêu đón 7 triệu du khách trong năm nay, người đứng đầu TCT cho rằng, Chính phủ Thái Lan cần nhanh chóng loại bỏ các thủ tục phức tạp để việc di chuyển thông thoáng càng sớm càng tốt.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, nếu trong thời gian diễn ra Lễ hội Songkran, số người nhiễm bệnh không vượt quá 60.000 người/ngày và số tử vong vì Covid-19 không quá 100 người/ngày, cơ quan này sẽ đề xuất hủy bỏ việc xét nghiệm PCR vào ngày đầu tiên khi đến Thái Lan, thay bằng xét nghiệm nhanh được thực hiện bởi nhân viên y tế từ ngày 1.5 tới. Đồng thời, Bộ này cũng kiến nghị hủy bỏ việc yêu cầu hành khách phải đăng ký thẻ thông hành Thailand Pass, bao gồm cả việc bỏ các chương trình nhập cảnh như Test & Go và Sandbox từ ngày 1.6 trở đi. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn nhận định, sau khi dỡ bỏ tất cả các hạn chế nhập cảnh, bức tranh tổng quan về sự phục hồi của ngành du lịch Thái Lan sẽ trở nên rõ ràng hơn. 

 HẢI MINH

Ý kiến bạn đọc