Sắc màu văn hóa tại Lễ hội Điện Huệ Nam

VHO- Ngày 4.4, lễ hội Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén) đã diễn ra sau 2 năm tạm dừng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Cũng tại kỳ lễ hội này, Ban Tổ chức đã tái hiện một carnival đầy sắc màu khi tổ chức lễ rước bằng đường bộ dài hơn 3km dọc trung tâm Thành phố Huế.

Sắc màu văn hóa tại Lễ hội Điện Huệ Nam - Anh 1

Lễ hội Điện Huệ Nam lần này được Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Festival Huế và Ban bảo trợ Điện Huệ Nam tổ chức. Đây cũng là lễ hội “mở màn” cho chuỗi lễ hội mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2022.

Sắc màu văn hóa tại Lễ hội Điện Huệ Nam - Anh 2

Sau 51 năm (kể từ năm 1971), lễ hội Điện Huệ Nam mới tổ chức trở lại đoàn rước cung nghinh Thánh Mẫu bằng đường bộ.

Sắc màu văn hóa tại Lễ hội Điện Huệ Nam - Anh 3

Đoàn rước cung nghinh Thánh Mẫu xuất phát từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh Giáo tại số 352 Chi Lăng, TP.Huế rồi đi dọc đường Chi Lăng, qua cầu Gia Hội, dọc đường Trần Hưng Đạo (bờ Bắc sông Hương) và sân di tích Nghinh Lương Đình.

Sắc màu văn hóa tại Lễ hội Điện Huệ Nam - Anh 4

Đoàn rước với hơn 400 người, là các thánh đồng, đạo hữu với những bộ trang phục đầy sắc màu, cờ phướn đã tạo nên một không gian đầy màu sắc thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia.

Sắc màu văn hóa tại Lễ hội Điện Huệ Nam - Anh 5

Nghi lễ cáo yết và cầu an được thực hiện ở Nghinh Lương Đình, sau đó các đoàn rước xuống thuyền rồng và di chuyển bằng đường thủy ngược dòng sông Hương đến Điện Huệ Nam. Tại đây, Ban Tổ chức tiếp tục tiến hành các nghi lễ quan trọng khác như: lễ Chánh tế, lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, lễ Hoàn tạ.

Sắc màu văn hóa tại Lễ hội Điện Huệ Nam - Anh 6

Lễ hội Điện Huệ Nam thường được tổ chức vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch hàng năm, với đoàn rước bằng thuyền đi từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh Giáo ngược về thượng nguồn sông Hương đến Điện Huệ Nam. Lễ hội này thu hút đông đảo người dân ở các tỉnh, thành đến tham gia.

Sắc màu văn hóa tại Lễ hội Điện Huệ Nam - Anh 7

Năm 2022, theo kế hoạch ban đầu, lễ hội này sẽ được tổ chức vào ngày 2 và 3.4 (tức mùng 2 và 3 tháng 3 âm lịch), đúng với ngày truyền thống xưa nay. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi, lễ hội Điện Huế Nam được dời lại và tổ chức chỉ trong một ngày 4.4.

Sắc màu văn hóa tại Lễ hội Điện Huệ Nam - Anh 8

Lễ hội Điện Huệ Nam được xem là một lễ hội truyền thống với yếu tố văn hóa tâm linh không chỉ của người dân xứ Huế mà còn thu hút nhiều thánh đồng, đạo hữu ở các tỉnh thành ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên và các nơi khác trong cả nước tham gia. Các nghi lễ chính được tổ chức ở Điện Huệ Nam (hay còn gọi là Điện Hòn Chén)- nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

S.THÙY - Đ.HOÀNG

Ý kiến bạn đọc