Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Khánh Hòa: Sản phẩm nghệ thuật chế tác độc đáo lôi cuốn du khách

Thứ Bảy 02/04/2022 | 15:25 GMT+7

VHO- Sáng 2.4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa phối hợp Làng nghề Trường Sơn (08 Trường Sơn, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) đã tổ chức Lễ công bố danh sách các sản phẩm nghệ thuật chế tác lưu niệm được nghệ nhân chế tác trong thời gian cao điểm của đại dịch Covid-19.

Du khách thích thú với các nhạc cụ do nghệ nhân chế tạc trưng bày tại Làng nghề Trường Sơn

Buổi lễ đã thu hút đông đảo các nghệ nhân, nghệ sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ và người yêu nghệ thuật ở Khánh Hòa và các tỉnh thành trong cả nước. Tại đây Ban tổ chức đã giới thiệu về quá trình chế tác các sản phẩm chế tác đồ lưu niệm như đàn guitar, đồ gốm, tranh thư pháp, in, thêu đầy công phu. Các sản phẩm chế tác cũng đã được trưng bày tại Làng nghề Trường Sơn thời gian qua, thu hút đông đảo du khách trong nước trong nước và quốc tế đến tìm hiểu, khám phá. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, Làng nghề Trường Sơn thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan mỗi ngày.

Tại buổi lễ, nghệ nhân chế tác đàn guitar Lưu Hoàng Quý đã trao cây đàn đầu tiên được làm ra tại Làng nghề cho đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam kiểm định chất lượng âm thanh của cây đàn. Theo đó, từ hình thức, chất liệu, âm thanh của đàn được đánh giá đạt chất lượng cao, đáp ứng mọi tiêu chí về nghệ thuật, thẫm mỹ.

Cũng tại đây nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông – nguyên Giám đốc Trung tâm văn hóa Khánh Hòa, đại diện ngành nghề Nhạc cụ truyền thống giới thiệu giàn phong linh 54 bộ, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc anh em, sản phẩm ra đời trong thời kỳ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Kỷ lục gia tranh thư họa, họa sĩ Lê Vũ, người đã tạo nền tảng tranh chữ tạo hình, mở đường cho tranh thư họa chân dung trên nhiều chất liệu độc đáo khác nhau cũng đã thể hiện vẽ tranh, thư họa chân dung, viết thư pháp.

Nhà điêu Khắc Đoàn Xuân Hùng với các sản phẩm gốm do chính ông chế tác

 Cũng nhân dịp này, Làng nghề Trường Sơn đã trao tặng 200 triệu đồng đến bếp ăn từ thiện, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa; Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa; Bệnh Viện Đa Khoa Diên Khánh và Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa. Đây là một hoạt động từ thiện xã hội thường lệ của Làng nghề Trường Sơn nhằm hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn và tiếp thêm động lực cho người yếu thế, khó khăn trong xã hội vươn lên trong cuộc sống.

Bộ đàn đá do các nghệ nhân chế tác và trưng bày tại Làng nghề Trường Sơn

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top