Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nha Trang: Thiên đường nghỉ dưỡng trải dài hơn một thế kỷ

Thứ Ba 29/03/2022 | 16:09 GMT+7

VHO- Thời Pháp, Nha Trang được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng dành cho hoàng tộc và sĩ quan cấp cao. Hơn một thế kỷ trôi qua, vị thế của “vịnh Ngọc” chưa từng suy giảm, mặc cho sự nở rộ của nhiều đô thị du lịch trên cả nước. 

Hơn trăm năm trước, trong 3.200km bờ biển của Việt Nam, chỉ có 10km bờ biển tại vịnh Nha Trang được chọn làm nơi nghỉ dưỡng cho hoàng gia triều Nguyễn và các sĩ quan cấp cao Pháp, Mỹ bởi nơi đây sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp bậc nhất Việt Nam.
Lựa chọn của người Pháp xưa và người Việt bây giờ
Nha Trang được chọn làm nơi nghỉ dưỡng cao cấp thời Pháp bởi khí hậu ôn hòa với hơn 300 ngày nắng đẹp mỗi năm cùng cảnh sắc “rừng trầm biển yến” ngỡ như tuyệt phẩm của tạo hóa. Đặc sắc nhất là vịnh Nha Trang được vây quanh bởi 19 đảo hoang sơ, 227 di tích nổi tiếng. Đặc biệt, vịnh nằm trọn giữa thung lũng, bao bọc bởi 5 ngọn núi tạo nên cảnh sắc sơn hải hữu tình. 
Trong cuốn hồi ký Xứ Đông Dương xuất bản khắp thế giới, Toàn quyền Đông Dương (1897 – 1902) cũng là cố Tổng thống Pháp – Ông Paul Doumer - Người có 5 năm sinh sống tại Việt Nam đã ca ngợi hết lời: “Nha Trang với những ngọn núi, đảo và vịnh trông như một hồ lớn, xuất hiện trong màu trắng tinh như tuyết. Đó là vẻ đẹp vừa thanh thoát, yên bình, vừa siêu tưởng, như vượt lên vũ trụ, sự sống thanh bình ấy như một thế giới khác... Rất nhiều người đi qua Đông Dương sẽ cư trú ở đây, nếu họ được chọn”.

Vịnh Nha Trang dài 10km, sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, yên bình. (Nguồn: ShutterStoct)

Một thế kỷ trôi qua, “vịnh Ngọc” vẫn được xem là thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam khi được công nhận trong Top 10 điểm lặn biển đẹp nhất thế giới, Top 29 Vịnh biển đẹp nhất thế giới. Đây cũng là điểm đến duy nhất tại Việt Nam được đề xuất trong sổ tay du lịch quốc tế và là lựa chọn của du khách hậu Covid-19. 
Từ đầu tháng 10.2021, du lịch Khánh Hòa chủ động thích ứng với tình hình mới, kịp thời chuyển hướng khai thác du lịch nội địa và tập trung thu hút khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc xin”. Từ tháng 11-12.2021, du lịch Khánh Hòa đã đón các đoàn khách quốc tế có “hộ chiếu vắc xin” từ Mỹ, Nga… Riêng trong tháng 12, toàn tỉnh đã đón khoảng 60.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 5.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 297,5 tỷ đồng.
Du lịch Khánh Hòa nói chung, Nha Trang nói riêng tiếp tục khởi sắc trong những ngày đón Tết Nhâm Dần 2022, ước tính trong 5 ngày (từ 31.1 đến 4.2), toàn tỉnh đã đón khoảng 65.500 lượt khách du lịch, tăng 141,7% so với Tết Nguyên đán 2021, trong đó có 63.500 khách nội địa, 2.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu khoảng 256,4 tỷ đồng, tăng 178,4% so với Tết Nguyên đán năm 2021. 
Với định hướng trở thành nơi “đáng sống, làm việc và du lịch” đến 2030, Nha Trang trở thành điểm đến của các dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp. Mới đây nhất là dự án căn hộ hạng sang - The Aston Luxury Residence với tháp trung tâm Block SEA (HH2) án ngữ trên quỹ đất vàng còn lại của đường Trần Phú, nơi mở ra tầm nhìn toàn cảnh vịnh Ngọc.
Block SEA (HH2) - Điểm đến số một tại Nha Trang trong thập kỷ mới 
Được ví như “trái tim” của The Aston Luxury Residence, Block SEA (HH2) có đủ các yếu tố của cuộc sống du lịch, nghỉ dưỡng, đơn cử như view song thủy với 100m mặt biển và 250m mặt sông. Tầm nhìn “tỷ đô” này sẽ giúp chủ nhân tận hưởng bầu không khí biển trong lành, cảm nhận “hormone hạnh phúc” lan tỏa khắp cơ thể, gia tăng sức khỏe và năng lượng.

The Aston Luxury Residence – Căn hộ hạng sang trên trục đường Trần Phú – TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Độc đáo hơn, nội khu Block SEA (HH2) được bài trí thêm nhiều công trình xanh với ý tưởng kết hợp hài hòa giữa ánh sáng tự nhiên và cây cối, mang lại năng lượng dồi dào theo quy luật tương sinh của tự nhiên, giúp vỗ về và thanh lọc sức khỏe tinh thần. 
Bên cạnh đó, các tiện ích nổi bật như Khu vườn thanh lọc cơ thể, Vườn nhiệt đới, Zen Garden… đã tận dụng triệt để khả năng quang hợp của cây xanh nhằm tạo ra bầu không khí trong lành nhất. Đến đây, cư dân như được “cách ly” khỏi những ồn ào, tất bật của nhịp sống hối hả ngoài phố thị, tránh xa khỏi những tác động từ bên ngoài như khói bụi, ô nhiễm môi trường.
Hệ tiện ích bổ trợ giúp nâng cao sức khỏe thể chất cũng được tích hợp đầy đủ và luôn sẵn sàng chào đón cư dân của Block SEA (HH2) trải nghiệm. Cư dân tương lai có thể thả bước tại Phố đi bộ trên không dài 1.800m, dự án còn có những lựa chọn đa dạng khác cho việc luyện tập như khu gym, yoga, hoặc có thể thả mình trong làn nước trong xanh của hồ bơi vô cực view trực diện biển.


Được thiết kế tiện ích nội khu độc đáo, lại tọa lạc ngay vị trí đắc địa tại vịnh Ngọc Nha Trang, Block SEA (HH2) của The Aston Luxury Residence được kỳ vọng sẽ là lựa chọn cho căn nhà thứ hai của giới nhà giàu.
Bằng sự chăm chút tỉ mỉ, tinh tế và thấu hiểu mọi nhu cầu cuộc sống, đội ngũ kiến tạo The Aston Luxury Residence đã thiết lập một môi trường sống lý tưởng chuẩn nghỉ dưỡng, hình thành lối sống thư thái thuận tự nhiên, đề cao sức khỏe cho những cư dân tương lai.
Đại dịch Covid-19 thay đổi nhiều quan điểm sống của chúng ta, đặc biệt là mối quan tâm về chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng lên ngôi vì nhà không chỉ là tổ ấm mà còn là nơi để nghỉ dưỡng. Block SEA (HH2) của Aston Luxury Residence xứng đáng là lựa chọn lý tưởng nhất cho phân khúc bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng tại nơi vịnh Ngọc Nha Trang.
Đăng ký tư vấn căn hộ Block SEA (HH2) tại dự án The Aston Luxury Residence:
- Hotline: 0903 719 779
- Website: https://theaston.vn/
- Show Gallery: tầng 11 tòa nhà Gold Coast, 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top