Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thử thách cuối cùng

Thứ Ba 29/03/2022 | 09:43 GMT+7

VHO- Vào lúc 17h35 chiều nay 29.3 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Nhật Bản tại lượt trận cuối bảng B Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chuyến làm khách tại xứ sở mặt trời mọc cũng là thử thách cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang-seo trong hành trình tại vòng loại cuối cùng Cúp thế giới.

Dù lực lượng của tuyển Việt Nam sứt mẻ nghiêm trọng vì dịch Covid-19 và chấn thương nhưng “Những chiến binh sao vàng” vẫn có được màn trình diễn chấp nhận được trước đội tuyển mạnh hơn Oman.

Toàn đội cố gắng có màn thể hiện tốt ở trận đấu chiều nay

Ở trận gặp Oman, tuyển Việt Nam chỉ có vừa đủ 23 cầu thủ trong danh sách đăng ký chính thức. Chuyến đi đến Nhật Bản còn ít hơn thế khi trong tay HLV Park Hang-seo sẽ có đúng 20 cái tên. Vì chấn thương nên tiền đạo Tiến Linh và hậu vệ Văn Xuân không có tên trong danh sách đến Nhật Bản, trong đó Tiến Linh được xác định rách cơ khép trong trận đấu với tuyển Oman còn Văn Xuân bị lật cổ chân trong buổi tập của đội. Ngoài sự vắng mặt của các cầu thủ do Covid-19 và chấn thương, có 2 cầu thủ không có tên trong chuyến hành quân sang Nhật Bản là hậu vệ Nguyễn Thành Chung (nhận đủ 2 thẻ vàng) và thủ môn tân binh Vũ Tuyên Quang.

Đá với Nhật Bản nhưng trong tay HLV Park Hang-seo chỉ còn đúng 4 tiền vệ là Quang hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh và Lý Công Hoàng Anh. Đây là điều chưa từng xảy ra ở đội tuyển Việt Nam vì tuyến tiền vệ của đội xưa nay có rất nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, dịch bệnh, chấn thương và thẻ phạt đã khiến tuyển giữa của “Những ngôi sao vàng” mỏng manh hơn bao giờ hết. Với tình hình hiện tại, trận đấu chiều nay được dự báo sẽ “lành ít dữ nhiều” với tuyển Việt Nam. Lượt đi, đội tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất đã thua 0-1 trên sân nhà Mỹ Đình, đây là trận đấu mà các cầu thủ Nhật Bản cũng không quá dốc sức để lấy một chiến thắng đậm. Lượt về, tuyển Nhật Bản đã chắc chắn có một vé dự World Cup, có thể họ không đưa ra đội hình mạnh nhất nhưng với đội hình B của chủ nhà việc lấy 1 điểm cũng là nhiệm vụ khó với tuyển Việt Nam.

Lượt đi, tuyển Việt Nam thua 0-1 trên sân nhà

Dù vậy, việc thắng thua với thầy trò ông Park lúc này không còn quan trọng, đội đã thua 8 trận rồi và dù có thua trận thứ 9 cũng là chuyện bình thường, quan trọng là các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, thể hiện tinh thần không từ bao giờ từ bỏ, thi đấu vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ. HLV Park Hang-seo cho biết: “Chúng ta sẽ gặp Nhật Bản trên sân khách, đây là đội bóng hiện nay thuộc top đầu châu Á. Nhưng dù đối thủ có như thế nào thì toàn đội vẫn quyết tâm có màn thể hiện tốt trong trận đấu cuối cùng tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022”.

Trận đấu với tuyển Nhật Bản cũng sẽ là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là các nhân tố mới và các tuyển thủ trẻ tiếp tục cọ xát, trải nghiệm bản thân. Không còn quan trọng kết quả, HLV Park hang-seo có thể sẽ thử nghiệm đội hình, tạo cơ hội ra sân cho nhiều học trò quen ngồi ghế dự bị. Điều này vừa giảm tải cho các trụ cột, lại vừa tạo thêm động lực cho người mới thể hiện mình.

VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top