Di tích Tháp Bà Ponagar đón hơn 42.000 lượt khách dịp Tết

VHO-Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ ngày 29-5.1) di tích Tháp Bà Ponagar (Khánh Hòa) đón hơn 42.000 lượt khách tham quan, trong đó có 25.000 du khách được miễn phí vé vào cổng.

Di tích Tháp Bà Ponagar đón hơn 42.000 lượt khách dịp Tết - ảnh 1

Du khách tham quan tại Tháp Bà Ponagar

Theo bà Nguyễn Thúy Hằng, Trưởng Ban Quản lý di tích quốc gia Thadp Bà Ponagar, đây là lượng khách lớn nhất đến tháp tham quan kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho tới nay. Để phục vụ du khách, Ban Quản lý Tháp Bà Ponagar đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động: Biểu diễn Gốm Chăm, dệt thổ cẩm, múa Chăm, hát Tuồng, viết thư pháp (tặng chữ đầu năm), triển lãm ảnh nghệ thuật…tại đây. Để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý Tháp Bà Ponagar còn bố thí nước sát khuẩn, khẩu trang, và đề nghị khách thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch khi đến đây tham quan.

Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, trong những ngày Tết, lượng khách dồn về Tháp Bà Ponagar đông kín, trong đó đông nhất là các ngày mùng 4 và mùng 5 Tết. Ngoài khách địa phương trong tỉnh đến đây dâng hương, tham quan thì các tỉnh thành phía Nam: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương…tới đây khá đông. Bên cạnh đó, một số ít khách quốc tế cũng tới đây xem hát Tuồng, múa Chăm và mua các sản phẩm gốm Chăm, thổ cẩm và xem tranh nghệ thuật.

Di tích Tháp Bà Ponagar đón hơn 42.000 lượt khách dịp Tết - ảnh 2

Di tích Tháp Bà Ponagar đón hơn 42.000 lượt khách dịp Tết - ảnh 3

Di tích Tháp Bà Ponagar đón hơn 42.000 lượt khách dịp Tết - ảnh 4

Di tích Tháp Bà Ponagar đón hơn 42.000 lượt khách dịp Tết - ảnh 5

Di tích Tháp Bà Ponagar đón hơn 42.000 lượt khách dịp Tết - ảnh 6

Di tích Tháp Bà Ponagar đón hơn 42.000 lượt khách dịp Tết - ảnh 7

Di tích Tháp Bà Ponagar đón hơn 42.000 lượt khách dịp Tết - ảnh 8

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Hải Yến, một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: Sau thời gian dài ảnh hưởng dịch Covid-19, các đường bay tạm dừng nên đi du lịch là rất khó. Nay tình hình dịch đã được kiểm soát và các đường bay đã nối lại, được đi du lịch Nha Trang chúng tôi rất vui và phấn khởi. Dịp đầu năm đến Tháp Bà Ponagar là một trải nghiệm thú vị, vừa cầu bình an đồng thời được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại đây.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc