Ăn tết xa nhà vì mục tiêu World Cup

VHO- Đó là chia sẻ của HLV Mai Đức Chung về hành trình thực hiện hoá giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam tại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022, đang diễn ra ở Ấn Độ.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước vòng tứ kết Asian Cup 2022, HLV trưởng Mai Đức Chung một lần nữa khẳng định quyết tâm cao cùng toàn đội giành vé đi World Cup và sẽ thi đấu hết sức mình trong trận gặp Trung Quốc  vào lúc 19h00, ngày 30.1. Bày tỏ vui mừng khi lọt vào tứ kết, HLV trưởng Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Đây là sự nỗ lực cố gắng của toàn đội tuyển nữ Việt Nam trong khi chúng tôi đang gặp khó khăn, một số vận động viên chưa thực sự hồi phục hậu Covid-19. Nhưng toàn đội đã rất cố gắng để vào đến tứ kết”.

Ăn tết xa nhà vì mục tiêu World Cup - Anh 1

HLV Mai Đức Chung và các học trò ăn tết xa nhà vì mục tiêu World Cup

Nhận xét về đối thủ Trung Quốc, HLV Mai Đức Chung nhận định: “Trung Quốc là đội mạnh của châu Á và điều này đã được thể hiện bằng sức mạnh trên sân với hai trận thắng Đài Bắc Trung Hoa và Iran. Chúng tôi bước vào trận đấu với tâm thế “biết mình biết ta” và có đối sách cụ thể. Chúng tôi sẽ đá thật chặt chẽ để có lợi thế tốt nhất, phát huy tinh thần người phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi xa nhà, phải đón Tết cổ truyền tại đây và sẵn sàng hy sinh để thi đấu. Điều chúng tôi mong muốn là vào đến World Cup và sẽ thi đấu hết sức mình”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe các cầu thủ, chiến lược gia 71 tuổi cho biết: “Chúng tôi chỉ còn một vận động viên đang chờ kết quả xét nghiệm, 22 cầu thủ còn lại hiện đã đủ sức khỏe. Chúng tôi rất mừng càng đi vào sâu, càng khó khăn, lực lượng của tuyển Việt Nam cũng đang hồi phục dần. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tinh thần ý chí thi đấu quyết tâm cao. Càng gặp đối thủ khó hơn, các cầu thủ Việt Nam càng cần nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu bước đầu khi lọt vào tứ kết, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa”.

“Tôi nghĩ bất lợi cho đội tuyển Việt Nam khi tham dự vòng chung kết lần này đầu tiên là việc rơi vào bảng khó, thi đấu đủ 3 trận với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, và tốn sức nhiều ở trận với Myanmar. Trong khi Trung Quốc chỉ phải thi đấu 2 trận ở vòng bảng, được nghỉ dài hơn và cầu thủ có kỹ thuật lại tốt hơn trong khi sức lực cầu thủ của chúng tôi chưa được 100%”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ thêm.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc