Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình 60 năm xây dựng và phát triển

VHO - Ngày 26.1, tại thành phố Đồng Hới, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và trao giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lưu lần thứ VI (2016 - 2020).

Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình 60 năm xây dựng và phát triển - Anh 1

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Hội VHNT Quảng Bình 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống xây dựng, phát triển, sáng tạo của Hội VHNT tỉnh, tri ân và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ tỉnh Quảng Bình trong 60 năm qua.

Cùng với sự phát triển của VHNT trong cả nước, các tác phẩm của văn nghệ sỹ Quảng Bình đã có sự đầu tư, phong phú, đa dạng về thể loại, phát triển về chiều sâu cả về nội dung lẫn hình thức biểu hiện.

VHNT Quảng Bình đã bắt kịp với xu thế hội nhập và phát triển, hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước.

Hoạt động VHNT tập trung phản ánh những thành quả to lớn của đất nước nói chung và quê hương Quảng Bình nói riêng trong sự nghiệp đổi mới, góp phần tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hào hùng của quê hương, đất nước trong công chúng.

Hiện nay, Hội VHNT tỉnh Quảng Bình có 243 hội viên với 7 phân hội chuyên ngành và 5 chi hội văn nghệ địa phương, trong đó số hội viên các hội chuyên ngành Trung ương là 77 người.

Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình 60 năm xây dựng và phát triển - Anh 2

Trao giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lưu lần thứ VI tỉnh Quảng Bình cho các tác giả đoạt giải

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sỹ VHNT Quảng Bình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đồng thời nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm hoạch định con đường phát triển cho văn hóa Việt Nam thời kỳ mới, trong đó có VHNT, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Vì vậy, Hội VHNT Quảng Bình cần chú trọng xây dựng hội ngày càng vững mạnh, phát huy tối đa sức sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sỹ, đồng thời, tìm giải pháp tập hợp tài năng sáng tạo hướng đến mục tiêu xây dựng nền VHNT trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, anh chị em văn nghệ sĩ bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng VHNT Quảng Bình thời kỳ mới toàn diện về chân, thiện, mỹ, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tích cực phát hiện và phản ánh những nhân tố mới, cách làm hay, vấn đề mới nảy sinh trong xã hội; tham gia hưởng ứng cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Hội đồng giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lưu lần thứ VI tỉnh Quảng Bình đã trao 52 giải thưởng, trong đó: 10 giải A, 20 giải B, 22 giải C cho các tác giả, nhóm có các tác phẩm đạt chất lượng cao.

Với những thành tích đạt được, Hội VHNT Quảng Bình đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc