Tuyển nữ Việt Nam thua trận thứ hai tại Asian Cup 2022

VHO- Dù thi đấu cố gắng trước đội tuyển nữ Nhật Bản trong trận đấu thứ hai tại bảng C Giải bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022 nhưng đội tuyển Việt Nam cũng không thể tránh khỏi thất bại. Đây là trận thua thứ hai của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải.

Tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Hàn Quốc trong ngày ra quân, trong khi đương kim vô địch Nhật Bản giành chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Myanmar. Trong quá khứ, Nhật Bản từng đánh bại Việt Nam trong cả 6 trận đấu, họ ghi 29 bàn, để thủng lưới đúng 1 bàn.

Tuyển nữ Việt Nam thua trận thứ hai tại Asian Cup 2022 - Anh 1

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: AFC

Ở trận đấu này, mục tiêu thiết thực của đoàn quân HLV Mai Đức Chung là hạn chế bàn thua, chính vì thế mà tuyển nữ Việt Nam ra sân với sơ đồ 5-4-1, chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự để hạn chế sức mạnh của đối thủ.

Đối đầu với tuyển nữ Nhật Bản ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều nhưng Huỳnh Như cùng các đồng đội đã có những khởi đầu tốt và duy trì được tỷ số 0-0 đến phút 38 trước khi thủng lưới sau tình huống bắt bóng không dính của thủ môn Kim Thanh. Sang hiệp 2, tuyển nữ Nhật Bản thay đổi cách tấn công và dễ dàng ghi thêm 2 bàn nữa. Phút 50, thủ môn Kim Thanh nỗ lực đẩy bóng đi chạm cột dọc và sau đó trung vệ Kumagai đã có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới trống. Chín phút sau, pha phối hợp đá phạt của Nhật Bản đem đến sự bối rối cho hàng thủ tuyển nữ Việt Nam và Narumiya với tình huống dứt điểm chính xác trong vòng cấm đã nâng tỷ số lên 3-0.

Dù vậy, đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu vì trong hơn 30 phút còn lại, hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam chơi lăn xả và không cho các chân sút của tuyển Nhật Bản ghi thêm bàn thắng.

Tuyển nữ Việt Nam thua trận thứ hai tại Asian Cup 2022 - Anh 2

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) chơi lăn xả để hạn chế bàn thua từ đối thủ. Ảnh: AFC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho tuyển nữ Nhật Bản. Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam có hiệu số -6 sau 2 trận, tạm xếp trên Myanmar (hiệu số -7) để duy trì cơ hội giành vé vào tứ kết để cạnh tranh suất đến World Cup nữ 2023.

Trận đấu quyết định cho vị trí thứ 3 và vé play-off của bảng C giữa thầy trò HLV Mai Đức Chung và tuyển nữ Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 27.1 tới.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc