Kiên Giang tiếp nhận 10.000 máy tính bảng hỗ trợ học sinh khó khăn

VHO- Chiều 27.12, Bưu điện Kiên Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tổ chức trao 10.000 máy tính bảng theo chương trình “Sóng và máy tính cho em” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” Chính phủ phát động và UBND tỉnh kêu gọi ủng hộ thiết bị hoc trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Bưu điện Kiên Giang đả trao 10.000 máy tính bảng, với tổng giá trị gần 25 tỉ đồng để hỗ trỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang tiếp nhận 10.000 máy tính bảng hỗ trợ học sinh khó khăn - Anh 1

Trao tượng trưng máy tính bảng cho các đại diện Trường THPT và phòng GĐ&ĐT trong tỉnh Kiên Giang

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Ngọc Ẩn – Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Kiên Giang cho biết; Vượt lên những khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, Bưu điện Việt Nam nói chung và bưu điện tỉnh Kiên Giang nói riêng đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kép; phòng chống an toàn; quản lý, vận hành và triển khai linh hoạt nhiều giải pháp để ổn định mạng lưới nhằm phục vụ tốt cho sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước; sự thích ứng để phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập, các chính sách cho người lao động.

Với mong muốn giúp đỡ em có thiết bị để học tập trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời tiếp cận các phương pháp học tập mới trên không gian mạng. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tiếp thêm động lực, giúp các em có điều kiện tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng, vượt qua mọi khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị, máy móc, đường truyền thông tin, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bưu điện nhằm mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

THẾ HẠNH

 


 

Ý kiến bạn đọc