Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thụy Sĩ: Phạt tù 5 năm với kẻ cố tình nhiễm Covid-19

Chủ Nhật 26/12/2021 | 14:29 GMT+7

VHO- Thông báo mới của Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ (FOPH) nêu rõ, những người cố tình phát tán và lây nhiễm virus SARS-CoV-2 để đạt miễn dịch tự nhiên sẽ có thể bị kết tội và chịu mức phạt tù lên đến 5 năm.

Một địa điểm xét nghiệm Covid-19 tại Thụy Sĩ (Ảnh: Reuters)

Ở Thụy Sĩ, những người khỏi Covid-19 cũng sẽ được cấp “thẻ xanh” mà không cần phải tiêm chủng. Điều này đã khiến một số người có suy nghĩ cố tình nhiễm virus rồi điều trị để đạt được miễn dịch mà không cần phải tiêm chủng. Một số kẻ “hoài nghi về vắc xin” thậm chí còn lên mạng xã hội để “tìm kiếm những người mắc virus để lây sang cho họ”. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng điều này là rất nguy hiểm vì bệnh có thể diễn biến khó lường và hoàn toàn có nguy cơ tử vong.

Các "buổi tiệc lây nhiễm" bắt đầu xuất hiện sau khi Thụy Sĩ quy định chỉ có người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin  hoặc từng mắc Covid-19 nhưng đã được chứng nhận khỏi bệnh mới được vào nhà hàng, quán bar và các cơ sở trong nhà. Việc tổ chức tiệc như vậy không chỉ làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng mà còn có thể khiến số người phải nhập viện, tử vong tăng cao. Ngoài tình trạng tổ chức "sự kiện siêu lây nhiễm", cơ quan chức năng Thụy Sĩ cũng phát hiện khoảng 8.000 giấy chứng nhận tiêm vắc xin giả tại bang St. Gallen.

Bác sĩ Claude François Robert, một chuyên gia y tế  tại Neuchatel vào tuần này nhấn mạnh, người dân không nên và không được cố tình để bản thân nhiễm Covid-19. Nếu không, tình hình dịch bệnh rất dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Ông cũng khẳng định tiêm vắc xin là hết sức an toàn và là biện pháp hữu hiệu để giảm nguy cơ nhập viện, tử vong.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Thụy Sĩ đã ghi nhận hơn 1,2 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 12.000 người tử vong. Tính đến cuối tháng 11, Thụy Sĩ có khoảng 68% dân số đã được chủng ngừa đầy đủ. Phần lớn người dân hiện nay đều ủng hộ quy định tiêm chủng bắt buộc và lên án những kẻ cố tình tổ chức các “bữa tiệc siêu lây nhiễm”, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.

ĐÌNH TOÁN (Theo RT)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top