Ba "siêu phẩm" của tuyển Việt Nam lọt vào tốp đầu "Bàn thắng đẹp nhất" lượt trận thứ ba AFF Cup 2020

VHO- Ba pha làm bàn của Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Hoàng Đức vào lưới tuyển Malaysia đều được trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đề cử trong cuộc bình chọn “Bàng thắng đẹp nhất” tại lượt đấu thứ ba AFF Cup 2020.

Tại AFF Cup nay năm, cứ sau mỗi lượt đấu là trang chủ của AFF đều tổ chức cuộc bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất”. Theo đó, lượt đấu thứ ba chứng kiến tổng cộng 20 bàn thắng được ghi sau 4 trận, AFF đã chọn 6 trong tổng số 20 bàn ở lượt đấu này cho cuộc bình chọn trên.

Ba

Tuyển Việt Nam có 3 đề cử ở cuộc bình chọn

Bên cạnh các bàn thắng của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức, ba bàn thắng cũng nằm trong tốp các bàn thắng đẹp nhất lượt đấu thứ ba thuộc về Teerasil Dangda (Thái Lan), Martin Steuble (Philippines) và Witan Sulaeman (Indonesia).

Tính đến 11h30 trưa nay (16.12), pha làm bàn của Quang Hải đang dẫn đầu cuộc bình chọn với 36,44%, xếp ngay sau là bàn thắng của Witan Sulaeman (Indonesia) với 32,27%, xếp kế tiếp ần lượt lượt là 2 pha lập công của Công Phượng (20,33%) và Hoàng Đức (10,06%).

“Sau một khoảng thời gian thi đấu lấn át đối thủ, Việt Nam đã vươn lên dẫn trước bằng một cú sút không thể cản phá của Nguyễn Quang Hải từ chấm phạt đền. Đây là một đường chuyền thú vị từ Nguyễn Tuấn Anh để tạo ra khoảng trống cho Quang Hải”, AFF bình luận về bàn thắng của Quang Hải trên trang tin chính thức của giải đấu.

AFF cũng đánh giá cao bàn thắng của Nguyễn Công Phượng trong trận đấu với Malaysia và khẳng định bàn thắng này đã giúp đội tuyển Việt Nam hoàn toàn kiểm soát cục diện của trận đấu. Ở lần bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất” lượt trận đầu tiên, Công Phượng với pha làm bàn vào lưới tuyển Lào đã là người chiến thắng.

HOÀNG LÊ

 

 

Ý kiến bạn đọc