Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Bác sĩ Nam Phi: Có dấu hiệu cho thấy Omicron gây bệnh nhẹ hơn Delta

Thứ Hai 13/12/2021 | 15:15 GMT+7

VHO- Khi biến thể Omicron xuất hiện và lây lan tại Nam Phi, bác sĩ người Nam Phi Unben Pillay đã phải khám cho hàng chục bệnh nhân mắc biến thể này mỗi ngày. Tuy nhiên, không ai trong số đó phải đến bệnh viên do bệnh chuyện nặng.

Đó là một trong những lý do vì sao ông cùng với các chuyên gia y tế khác của Nam Phi nghi ngờ, biến chủng Omicron thật sự gây ra những triệu chứng của Covid-19 nhẹ hơn Delta. Ngay cả khi nó có vẻ dễ lây lan hơn.

Người dân chờ tiêm vaccine tại Nam Phi (Ảnh: Reuters)

Pillay là giám đốc của một hiệp hội đại diện cho khoảng 5.000 bác sĩ đa khoa trên khắp Nam Phi. Ông cùng các đồng nghiệp đã ghi chép những quan sát trên bệnh nhân mắc Omicron. Netcare, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân lớn nhất Nam Phi cũng đang báo cáo các trường hợp Covid-19 ít nghiêm trọng hơn.

“Những người mắc Omicron có thể được điều trị tại nhà. Trong đó có cả những bệnh nhân lớn tuổi, người có bệnh lý nền cùng các nguy cơ khiến triệu chứng Covid-19 nặng hơn”, bác sĩ Pillay cho biết.

Trong khoảng 2 tuần kể từ khi Omicron được báo cáo tại Nam Phi, các bác sĩ tại quốc gia này đã chia sẻ những câu chuyện tương tự. Mặc dù tất cả đều khẳng định sẽ mất nhiều tuần nữa để có những dữ liệu chắc chắn nhưng với quan sát ban đầu, họ có thể bước đầu nhận định Omicron không gây bệnh nặng như biến thể Delta.

Theo thống kê của Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm của Nam Phi, thời gian gần đây, chỉ khoảng 30% số người nhập viện do Covid-19 bị bệnh nặng, ít hơn một nửa so với các đợt bùng phát trước đó. Thờigian nằm viện trung bình cũng rút ngắn xuống còn 2,8 ngày so với 8 ngày trước đây. Ngoài ra, chỉ 3% số bệnh nhân nhập viện gần đây tử vong. Trước đó, con số này rơi vào khoảng 20%.

Willem Hanekom, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y tế Châu Phi cho biết: “Hiện tại, hầu hết mọi nhận định đều hướng tới việc Omicron gây bệnh nhẹ hơn. Đây mới chỉ là dữ liệu trong  những ngày đầu và chúng tôi cần thêm thời gian. Thường các trường hợp tử vong sẽ được ghi nhận muộn hơn”.

Trong khi chờ đợi, các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang theo dõi số lượng ca mắc mới và tỷ lệ nhập viện. Đồng thời, tiến hành thử nghiệm xem các loại vắcxin và phương pháp điều trị hiện tại hiệu quả như thế nào với Omicron.

Trở lại với bác sĩ Unben Pillay, ông hiện đang thực hiện nghiên cứu ở tỉnh Gauteng của Nam Phi, nơi phát hiện biến thể Omicron. Với 16 triệu dân, đây là tỉnh đông dân nhất của Nam Phi. Gauteng hiện chứng kiến sự gia tăng hơn 400% số ca mắc mới trong tuần đầu tiên của tháng 12. Các xét nghiệm cho thấy, Omicron chiến hơn 90% số ca bệnh tại tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Joe Phaahla thông tin, đợt bùng phát mới đã khiến 90.000 người mắc bệnh.Nguyên nhân chính bởi sự dễ lây nhiễm của Omicron. Bệnh nhân mắc Covid-19 của Nam Phi cũng có xu hướng trẻ hóa khi 2/3 số ca bệnh là người dưới 40 tuổi.Hiện tại, Nam Phi được cho là đang phải chạy đua tiêm chủng vắcxin cho người dân để chống lại Omicroncũng như giảm số ca bệnh nặng, tử vong.

ĐÌNH TOÁN (Theo AP)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top