Huế vận động người dân mặc áo dài trong tuần lễ Liên hoan phim

VHO- Nhằm quảng bá và lan tỏa nét đẹp của áo dài truyền thống, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản vận động người dân mặc áo dài trong tuần lễ diễn ra Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII.

Ngày 16.11, ông Phan Thanh Hải- Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị này đã có văn bản gửi các Sở, ngành, cơ quan trên địa bàn TP.Huế nhằm vận động cán bộ công chức, người lao động và cộng đồng cùng hưởng ứng mặc áo dài truyền thống từ ngày 17.11 đến 23.11. 

Huế vận động người dân mặc áo dài trong tuần lễ Liên hoan phim - Anh 1

Cán bộ ngành văn hóa Thừa Thiên Huế mặc áo dài ngũ thân làm việc tại công sở

Đây là hoạt động hướng đến chào mừng Liên hoan phim, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế (dự kiến diễn ra ngày 23.11). Đồng thời, cũng nhằm tăng cường quảng bá áo dài truyền thống Huế, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, tạo sự hưởng ứng tích cực trong cộng đồng, qua đó góp phần thực hiện thành công đề án “Huế- Kinh đô Áo dài Việt Nam”, hướng tới xây dựng hồ sơ công nhận Áo dài truyền thống Huế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đề nghi UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Ngành văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị UBND TP.Huế, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Đại học Huế và các trường thành viên quan tâm tuyên truyền những lợi ích đạt được từ thực hiện thành công đề án “Huế- Kinh đô Áo dài Việt Nam” mà UBND tỉnh đang triển khai. Đồng thời, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh- sinh viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng mặc áo dài trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, cụ thể từ ngày 17.11 đến 23.11.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc