Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam mở cửa đón khách trở lại

VHO- Sau một thời gian tạm dừng đón tiếp khách tham quan để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) mở cửa đón khách tham quan trở lại từ ngày 10.11.

Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam mở cửa đón khách trở lại - Anh 1

Tái hiện Lễ mừng lúa mới của người Ba Na tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Theo đó, việc mở cửa trở lại đón tiếp khách tham quan sẽ được thực hiện theo trong điều kiện: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian này khi du khách đến tham quan “Ngôi nhà chung” phải đảm bảo điều kiện: Đối với du khách đến từ vùng xanh, vùng vàng: Thực hiện kê khai y tế bằng quét mã QR (bắt buộc), đo thân nhiệt, có sức khỏe bình thường; Đối với du khách đến từ vùng cam: Đảm bảo tiêm đầy đủ 2 liều vắc xin ngừa Covid-19 đủ 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối và không quá 12 tháng hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận khỏi bệnh không quá 06 tháng của cơ sở y tế hoặc xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà). Bên cạnh đó, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ từ chối đón khách đến từ vùng đỏ.

Ông Trịnh Ngọc Chung, quyền Trưởng ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam thông tin: “Trong quá trình tham quan, du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tuân thủ việc kê khai y tế bằng quét mã QR, đảm bảo đo thân nhiệt, deo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách, sát khuẩn tay khi đến các điểm trong hành trình tham quan. Mỗi đoàn khách tham quan không quá 10 người, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu các làng dân tộc”.

VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc