Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Cầu thủ xuất sắc người dân tộc Tà Ôi trong đội tuyển U23 Việt Nam

Thứ Ba 09/11/2021 | 10:59 GMT+7

VHO- Chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar ở lượt cuối bảng I vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022 vừa diễn ra tại Kyrgyzstan giúp đội tuyển U23 Việt Nam có lần thứ tư liên tiếp lọt vào vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U23 châu Á 2022, sau các năm 2016, 2018 và 2020. Đây là cột mốc lịch sử mới của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục. Cầu thủ ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam tạo nên lịch sử là tiền đạo Hồ Thanh Minh, người dân tộc Tà Ôi. Đây có thể xem là một trong những pha làm bàn quan trọng nhất trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2000. 

Thanh Minh (số 16) trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar

Niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tà Ôi 
 
Trong trận đấu quyết định với U23 Myanmar, dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng U23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn và thi đấu bế tắc trong hiệp 1. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở đầu hiệp 2 khi huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đưa tiền đạo Hồ Thanh Minh vào sân. Sự góp mặt của cầu thủ người Tà Ôi giúp hàng công U23 Việt Nam chơi khởi sắc và chính Thanh Minh là người ghi bàn thắng quyết định ở phút 59 giúp đội nhà có được chiến thắng 1-0, qua đó giành vé tham dự VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 6 năm sau tại Uzbekistan. “Thanh Minh hiện là cầu thủ ở giải hạng nhất. Trong thời gian tôi bận cùng tuyển Việt Nam thi đấu Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Thanh Minh đã được gọi lên tập cùng đội U23. Thanh Minh cần cải thiện nhiều điểm trong tương lai nhưng cậu ấy cũng có nhiều ưu điểm. Nếu nỗ lực, Thanh Minh sẽ là một trong những tiền đạo giỏi của bóng đá Việt Nam”, HLV Park Hang-seo đánh giá về cậu học trò sau trận đấu với U23 Myanmar. 
Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Dũng, người thầy của Thanh Minh tại Câu lạc bộ bóng đá Huế nhận xé: “Tôi rất vui khi nhìn thấy học trò trưởng thành và ghi dấu ấn cùng U23 Việt Nam trong giải đấu quốc tế đầu tiên. Hy vọng đây sẽ là bàn đạp để Minh ngày càng hoàn thiện hơn về mặt chuyên môn. Tất nhiên con đường phía trước rất dài, Minh cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa”. 
Thanh Minh từ cầu thủ không được nhiều người biết nhưng sau chiến thắng của U23 Việt Nam, tiền đạo 21 tuổi trở thành cái tên được giới truyền thông và người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất. Trên các diễn đàn bóng đá, các cổ động viên đã gọi Thanh Minh là “người hùng của đội U23 Việt Nam” hay “niềm tự hào của dân tộc Tà Ôi”. Bàn thắng vào lưới U23 Myanmar không chỉ giúp Thanh Minh đưa tên tuổi mình đến người hâm mộ gần hơn mà còn mang lại niềm tự hào cho cộng đồng người dân tộc Tà Ôi. 

Cầu thủ người dân tộc Tà Ôi đã đáp lại niềm tin của Ban huấn luyện và người hâm mộ 

Đáp lại niềm tin 
Thanh Minh chia sẻ: “Mục tiêu của em là cố gắng tập luyện thật tốt để khi có cơ hội được ra sân cống hiến cho đội. Được sự giúp đỡ của các đồng đội, Ban huấn luyện, em thấy mình tự tin hơn. Em nghĩ rằng chiến thắng là chiến thắng của toàn đội và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Bản thân em sẽ luôn cố gắng hơn nữa để đáp lại niềm tin của những người đã kỳ vọng vào em”. 
Thanh Minh sinh ra trong một gia đình thuần nông người Tà Ôi ở xã A Đớt (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). Chàng trai người dân tộc Tà Ôi có tốc độ của một vận động viên điền kinh này bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp khá muộn khi năm 2017, anh mới trúng tuyển vào đội U17 Thừa Thiên Huế. Với tố chất bẩm sinh cùng sự cố gắng trong tập luyện, Thanh Minh nhanh chóng khẳng định khả năng và được đôn lên chơi trong đội hình U21 Thừa Thiên Huế, sau đó là đội một của Câu lạc bộ bóng đá Huế. Đến năm 2020, tức là chỉ 3 năm kể từ khi theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp,Thanh Minh đã góp mặt trong danh sách tập trung của tuyển U23 Việt Nam và giải đấu tại Kyrgyzstan mới đây cũng là sân chơi quốc tế đầu tiên mà cầu thủ sinh năm 2000 này tham dự. 
Thậm chí trước trận đấu với U23 Myanmar, Thanh Minh còn không được góp mặt trong 2 trận giao hữu ở chuyến tập huấn tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), đến trận gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, Thanh Minh cũng không được vào sân. Cuối cùng, cầu thủ người Tà Ôi đã đáp lại niềm tin của Ban huấn luyện khi ghi bàn giúp đội nhà thắng trận. “Cả quá trình tập huấn trước đó, em không được thi đấu nhiều. Tuy nhiên Minh vẫn được thầy Park giữ lại để cùng các đồng đội chinh chiến tại vòng loại U23 châu Á, điều này khiến tôi hy vọng. Khi được tung vào sân ở trận đấu này, chắc chắn ban huấn luyện đã phải tin tưởng em, chuyên môn của Minh như thế nào người ta cũng nắm được. Thầy Park trao cho em cơ hội, và em đã có được điểm sáng trong sự nghiệp của mình. Thật sự hôm nay khi ngồi xem ở cơ quan, thấy Minh vào sân ở đầu hiệp 2, tôi đã hy vọng. Thế rồi Minh ghi bàn. Đó là một cảm xúc vỡ òa. Thật hãnh diện với những gì mà học trò của tôi đã làm”, HLV Nguyễn Đức Dũng nói về Thanh Minh. 

 Ngày 3.11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã ký Quyết định số 740/QĐ-UBDT tặng Bằng khen cho cầu thủ Hồ Thanh Minh, dân tộc Tà Ôi đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thể thao cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng tại vòng loại U23 châu Á năm 2022.

NGỌC LÝ 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top