Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Triều Tiên cáo buộc ngành giải trí Hàn Quốc tiếp tay cho Netflix

Thứ Hai 01/11/2021 | 10:45 GMT+7

VHO- Triều Tiên mới đây đã cáo buộc ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang có nhiều động thái tiếp tay, làm giàu cho các công ty Mỹ, chẳng hạn như Netflix. Cáo buộc chỉ rõ các công ty Hàn Quốc đồng ý thông qua các thỏa thuận “không công bằng”, để các công ty của Mỹ có thể lợi dụng để kiếm thêm lời.

Một cảnh trong “Squid Game” (Ảnh: Netflix)

Meari, trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên cho biết, Hàn Quốc đang dần chuyển phát sóng nhiều bộ phim sang nền tảng Netflix để cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong bối cảnh, doanh thu bị sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19 gây ra.

Các thông tin không đề cập trực tiếp đến loạt phim ăn khách do Hàn Quốc sản xuất, phát trên Netflix là “Squid Game”. Tuy nhiên, bài báo đưa ra những tranh cãi gần đây ở Hàn Quốc về cách mà gã khổng lồ phát trực tuyến của Mỹ thực hiện các giao dịch.

“Nhiều tác phẩm của Hàn Quốc, bao gồm cả phim điện ảnh và truyền hình đang được chiếu trên Netflix đã thu về hảng tỷ đô la doanh thu. Nhưng các công ty sản xuất phim của Hàn Quốc chỉ nhận được khoảng 10% lợi nhuận so với chi phí sản xuất”, trang Meari viết.

Trang Meari cũng mô tả sự thỏa thuận giữa các bên như vậy là: “Hợp đồng không công bằng. Họ chỉ đang giúp các công ty của Mỹ lấp đầy túi tiền”.

Cơ quan này cũng cho rằng, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc cảm thấy khó chịu vì các tác phẩm văn hóa của họ đang bị biến thành “cỗ máy kiếm tiền” cho các công ty giải trí Mỹ.

Bên cạnh đó, một số nhà phê bình nghệ thuật cho hay, hợp đồng Netflix ký với các đơn vị sản xuất chỉ có điều khoản về trả tiền cho việc sản xuất các tác phẩm, tiếp thị ở nước ngoài và lồng tiếng. Tuy nhiên, hợp đồng lại không có bất kỳ ưu đãi nào cho các nhà sản xuất trong trường hợp tác phẩm trở thành siêu phẩm, gây được tiếng vang trên thị trường.

Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên công khai thể hiện “sự không hài lòng” đối với giải trí Hàn Quốc. Trước đó, trang báo của nước này cũng đã đưa tin về “Squid Game” dưới góc độ tiêu cực. Bài báo thẳng thắn chỉ trích bộ phim quá tập trung vào các cảnh mang tính bạo lực và sự mất cân bằng trong xã hội để câu view.

ĐÌNH TOÁN (Theo Yonhap)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top