Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy dịp cuối năm

Thứ Hai 01/11/2021 | 10:04 GMT+7

VHO- Trong thời điểm dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, trên các tuyến biên giới, các băng nhóm tội phạm ma túy tăng cường hoạt động với nhiều phương thức và thủ đoạn mới.

  Một phần tang vật trong vụ án vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam vào tháng 4.2021

Sau một thời gian nắm bắt tình hình và theo dõi sát sao đối tượng, ngày 1.10.2021 Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La và Điện Biên phá thành công chuyên án SL 921, bắt đối tượng Sùng Y Sống (sinh năm 2005, trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình) và Giàng Thị Khúa (sinh năm 1993, trú tại xã Chiềng Khúa, huyện Yên Châu, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin và 1.600 viên ma túy tổng hợp. Trước đó vào tháng 4, qua công tác nghiệp vụ, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam qua con đường biên giới Tây Nam. Sau khi chuyên án thành công, tang vật thu giữ gồm 49 bánh heroin, 13 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8 kg ma túy tổng hợp dạng ketamin, 11.000 viên ma túy tổng hợp, 1.000 lọ ma túy dạng nước, 5.000 gói ma túy dạng bột cùng nhiều tang vật khác.

Theo lực lượng Bộ đội Biên phòng, từ đầu năm đến tháng 10.2021, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công 55 chuyên án về ma túy, bắt giữ, xử lý 550 vụ với trên 750 đối tượng, thu giữ trên 1 tấn ma túy các loại.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Cục phó Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết, Việt Nam nằm ngay sát khu vực “Tam giác vàng”, các đối tượng thường lợi dụng để vận chuyển ma túy khép kín, xuyên quốc gia sang Lào, Campuchia rồi về Việt Nam để tiêu thụ hoặc đưa đi nước thứ ba. Để ngăn chặn tội phạm ma túy vào Việt Nam, cùng với các lực lượng chức năng khác, Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều biện pháp, nghiệp vụ, các cách đấu tranh mới và phá được nhiều chuyên án lớn, có quy mô và thủ đoạn phức tạp. Do tập trung đánh mạnh vào các khu vực biên giới phía Bắc và miền Trung nên các đối tượng phạm tội ma túy đã dịch chuyển địa bàn hoạt động vào các tỉnh biên giới phía Nam, tiếp giáp biên giới Campuchia để hoạt động. Nếu như trước đây, các vụ án ma túy được phá thành công, tang vật thu giữ được chỉ vài bánh heroin, vài kilogam ma túy tổng hợp thì hiện nay số lượng tang vật thu giữ sau mỗi chuyên án lên đến hàng trăm bánh heroin, hàng trăm kilogam ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn quán triệt cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, vừa tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đấu tranh với các tội phạm ma túy.

Trong thời điểm cuối năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều nước trên thế giới cũng như Việt Nam. Trong khi đó, việc đi lại, giao thương, du lịch giữa các nước sẽ dần trở lại bình thường khi có nhiều quốc gia thực hiện “Hộ chiếu vắc xin”. Chính bởi vậy các đối tượng phạm tội ma túy sẽ lợi dụng để đẩy mạnh hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Các lực lượng chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp công tác trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy tại các khu vực biên giới, cửa khẩu cũng như cửa biển. Cùng với đó tăng cường phối hợp mở rộng, có hiệu quả với các nước có đường biên giới chung trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

THANH BẢO

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top