Malaysia hy vọng mở cửa hoàn toàn du lịch cho khách quốc tế vào tháng 12

VHO- Theo Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Nancy Shuruki, nước này hy vọng có thể mở cửa hoàn toàn biên giới để đón du khách quốc tế vào tháng 12 tới.

Malaysia hy vọng mở cửa hoàn toàn du lịch cho khách quốc tế vào tháng 12 - Anh 1

Du khách đến đảo Langkawi của Malaysia. (Ảnh: Twitter @ TourismMalaysia)

Trả lời câu hỏi trong phiên họp mới đây của Quốc hội Malaysia, bà Nancy Shukri cho biết trước hết, cần phải quan sát rất kỹ tình hình ở bong bong du lịch Langkawi. Nếu mọi thứ diễn biến tốt mới có thể tính toán để mở cửa trở lại toàn bộ đất nước.

“Chúng tôi từng tuyên bố sẽ có 3 tháng cho giai đoạn quan sát nhưng tôi cảm thấy sẽ không cần lâu như vậy. Chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi quy trình chăm sóc sức khỏe ở Langkawi nên Malaysia hoàn toàn có thể mở cửa sớm hơn. Chúng tôi hy vọng điều này có thể xảy ra trong tương lai gần, có thể vào đầu tháng 12”, bà Nancy Shukri nêu rõ.

Đảo nghỉ dưỡng Langkawi lần đầu tiên mở cửa cho khách du lịch trong khu vực theo mô hình bong bóng kể từ ngày 16.9. Trước đó vài tháng, Chính phủ đã cấm du lịch giữa các tiểu bang nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của Covid-19.

Đến ngày 22.10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob thông báo, Langkawi sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế được chủng ngừa đầy đủ theo một dự án thử nghiệm mô hình bong bóng du lịch. Dự án chào đón những du khách tiềm năng đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin. Trường hợp trẻ dưới 18 tuổi chưa đủ điều kiện tiêm phòng sẽ phải đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.

Malaysia hy vọng mở cửa hoàn toàn du lịch cho khách quốc tế vào tháng 12 - Anh 2

 Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Nancy Shukri thị sát tại Langkawi

Ngoài ra, khách quốc tế sẽ phải thực hiện bài kiểm tra PCR trong 72 giờ khi khởi hành đến Langkawi và có gói bảo hiểm tối thiểu ở mức 80.000 USD.

Vào ngày thứ 2, Bộ trưởng Nancy Shukri cũng cho hay, khi mở cửa đón du khách quốc tế từ tất cả các quốc gia, Malaysia sẽ áp dụng các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe để chặn đứng đà lây lan của Covid-19. Các biện pháp này bao gồm khách du lịch sẽ phải sử dụng dịch vụ của các công ty lữ hành đã được Bộ cấp phép trong sắp xếp hành trình.

Trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận 6.148 trường hợp mắc Covid-19 mới. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, quốc gia Đông Nam Á ghi nhận hơn 2,4 triệu ca mắc và hơn 28.000 người tử vong. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở Malaysia đang ở mức 74,3%, theo Our World in Data.

ĐÌNH TOÁN (Theo Channel News Asia)

Ý kiến bạn đọc