Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

“Đảo quốc thiên đường” Fiji mở cửa đón du khách

Thứ Năm 14/10/2021 | 18:10 GMT+7

VHO- Sau gần 2 năm đóng cửa biên giới, từ ngày 11.11, Fiji sẽ cho phép du khách đã tiêm phòng đầy đủ từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Australia, New Zealand và đa số các quốc đảo ở Thái Bình Dương được nhập cảnh với mục đích du lịch.

Fiji đã đóng cửa biên giới của mình đối với du khách quốc tế khi dịch Covid-19 bùng phát (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, thời điểm mở cửa chính thức được xác định rơi vào ngày 1.12, khi các chuyến bay chở du khách đầu tiên của hãng hàng không quốc gia Fiji Airways hạ cánh.

Theo thông tin từ giới chức Fiji đưa ra, nước này đang trải qua “sự bùng nổ nhu cầu du lịch” sau khi thông báo sẽ mở cửa du lịch miễn kiểm dịch cho du khách từ các quốc gia được chọn.

“Lượt truy cập trang web du lịch của Fiji tăng lên đáng kể. Chúng tôi khuyến khích và hoan nghênh mọi nguời đến du lịch, đón Giáng sinh và năm mới ở Fiji”, Brent Hill, Giám đốc điều hành Tourism Fiji cho biết.

Vị này cũng nêu thêm: “Chúng tôi còn 7 tuần nữa để thật sự hoàn thiện công tác chào đón những du khách quốc tế đầu tiên sau thời gian dài đóng cửa. Tuy nhiên, tất cả các nhân viên đều đã làm việc ngoài giờ từ đầu năm đến nay để chờ đón ngày này. Chúng tôi khẳng định đã sẵn sàng đón khách”.

Với quy định mới, để đủ điều kiện nhập cảnh du lịch, du khách sẽ phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 3 ngày trước khi đến. Ngay cả khi đến sân bay của đảo quốc, hành khách tiếp tục phải làm test nhanh. Nếu kết quả âm tính, khách du lịch sẽ trải qua từ 2-3 ngày cách ly tại khách sạn.

Trước thời điểm mở cửa biên giới chính thức, Thủ tướng Fiji Voreqe Bainimarama đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối về chiến lược du lịch không kiểm dịch cũng như công tác quản lý phòng ngừa dịch bệnh.

“Máy bay của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Các sân bay cũng đã được chuẩn bị để ứng phó với mọi tình huống. Mọi khách sạn và nhà điều hành tour du lịch của Fiji sẽ được yêu cầu làm theo chương trình “Care Fiji”. Chương trình này sẽ buộc tất cả các khách sạn và các chuyến du ngoạn phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao nhất về sức khỏe nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái cho khách du lịch”, Thủ tướng Fiji nhấn mạnh.

Cụ thể hơn, các khách sạn sẽ phải có đủ trang thiết bị phục vụ cho việc cách ly, chăm sóc y tế như công cụ xét nghiệm, kiểm tra định kỳ cho nhân viên. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm quy trình báo cáo trong trường hợp phát hiện ra ca dương tính.

Việc nới lỏng hạn chế đi lại và yêu cầu kiểm dịch được đưa ra sau khi Chính phủ Fiji phát động chiến dịch tiêm chủng tích cực. Trong đó, 96,6% dân số mục tiêu từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi đầu tiên và 80,3% được tiêm đủ 2 mũi. Chính sách “không tiêm chủng, không việc làm” được công bố vào tháng 7 đã buộc nhiều người Fiji phải đi tiêm phòng.

 Các rạn san hô trên bờ biển của Fiji rất được du khách ưa thích (Ảnh: AFP)

Fantasha Lockington, người đứng đầu Hiệp hội Du lịch và Khách sạn Fiji cho hay: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các thị trường tiềm năng như Australia và New Zealand cũng như luôn theo dõi sát sao việc quản lý tiêm chủng, kiểm soát biên giới của nước họ. Khi Fiji mở cửa, 2 nước trên cũng phải cho phép công dân của họ đi du lịch nước ngoài thì mọi thứ mới như dự kiến”.

Dù mở cửa nhưng bà Lockington vẫn lo ngại, việc phải thực hiện thêm quy định y tế sẽ làm phát sinh chi phí vận hành đối với các nhà khai thác quy mô nhỏ: “Những nhà khai thác du lịch đã sẵn sàng với các quy trình y tế cần thiết. Ngay cả khi các cơ sở này có thể bị giảm công suất hoạt động hoặc mở cửa không liên tục. Tôi lo ngại việc này sẽ làm tăng thêm các chi phí và cơ sở sẽ gần như không có bất kỳ đồng doanh thu nào ngay cả khi hành khách của họ đã đến hết”.

Trước đại dịch, du lịch đóng góp tới gần 40% tổng sản phẩm quốc nội của Fiji, khoảng 2 tỷ FJ (1,4 tỷ đô la Australia). Du lịch còn tạo việc làm cho khoảng 150.000 lao động tại đây. Nhưng khi du khách giảm tới 87% do dịch Covid-19, nền kinh tế Fiji đã giảm mạnh 19% trong năm 2020.

Lockington dự đoán sau khi tái mở cửa ngành du lịch, nền kinh tế Fiji sẽ phục hồi mạnh mẽ. Australia vẫn là thị trường lớn nhất của Fiji với số du khách tăng bình quân 2%. Từ năm 2013, lượng du khách tới Fiji mỗi năm tăng trung bình 5%.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top