Lâm Đồng: Ba trẻ em tử vong do sạt lở đất

VHO- Vào lúc 11h30 phút ngày 24.9, tại Tiểu khu 66 xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, khu vực đường vào thủy điện Trung Nam (gần dốc cát) xảy ra sạt lở đất khiến 3 trẻ em bị đất cát vùi lấp. Chính quyền xã Đạ Long, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Đạ Long và nhân dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do nhận thông tin báo chậm nên khi tìm thấy được 3 em và đưa đến Trạm y tế xã Đạ Long cấp cứu đều không qua khỏi.

Lâm Đồng: Ba trẻ em tử vong do sạt lở đất - Anh 1

Khu vực xảy ra vụ sạt lở thương tâm

Ba em tử vong là Liêng Hót Ha Than, sinh năm 2014, trú tại thôn 2, học lớp 2, Trường Tiểu học Đạ Long (thuộc gia đình hộ cận nghèo); Liêng Hót Hữu Thọ, sinh năm 2011, trú tại thôn 2, học lớp 5 Trường Tiểu học Đạ Long (thuộc gia đình hộ nghèo) và K’Hiếu, sinh năm 2009, trú tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.

Lâm Đồng: Ba trẻ em tử vong do sạt lở đất - Anh 2

Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị nạn

Nguyên nhân được xác định do các em đi chăn bò tại Tiểu khu 66, trốn vào hốc taly dốc cát khu vực ở vách núi để chơi đào hầm trú ẩn, sau đó bị sạt đất cát từ trên xuống vùi lấp nghẹt thở gây tử vong. Ông Liêng Hót Hai - Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết, ngay trong chiều qua, khi biết tin các em bị tai nạn, ông Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Đam Rông, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh Lâm Đồng và cơ quan, đoàn thể của huyện, xã Đạ Long, các tổ chức, cá nhân kịp thời đến thăm, động viên và hỗ trợ các gia đình tiền mặt lo công việc hậu sự cho 3 học sinh.  

                                                            M.ĐẠO

Ý kiến bạn đọc