Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Thế giới mở cửa và bài học cho Việt Nam

Thứ Hai 20/09/2021 | 09:33 GMT+7

VHO- Ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới mở cửa đón khách du lịch nước ngoài trở lại với Chứng chỉ xanh và hộ chiếu vắc xin khi tỉ lệ phủ vắc xin trong nước đã tốt hơn và tình hình dịch bệnh ổn định.

 Người dân châu Âu có thể du lịch tới các nước trong khu vực với Chứng chỉ xanh

Trong xu thế đó, Việt Nam không phải là ngoại lệ. Sau một thời gian dài phải thực hiện giãn cách xã hội, ngành Du lịch nói riêng và các ngành kinh tế nói chung của nước ta đang suy thoái nghiêm trọng. Chính vì vậy việc áp dụng Thẻ thông hành xanh hay hộ chiếu vắc xin sẽ giúp nền kinh tế cũng như ngành dịch vụ, du lịch nước nhà phục hồi và phát triển. 
Nhiều nước áp dụng Chứng chỉ xanh 
Người dân các nước châu Âu đã sử dụng Chứng chỉ xanh để đi du lịch. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen: “Chứng chỉ xanh gồm những dữ liệu thống nhất, tiêu chuẩn bắt buộc, được công nhận lẫn nhau và mã code QR (máy quét tại bất kỳ quốc gia châu Âu nào cũng đọc được). Hơn 500 triệu người dân ở 27 quốc gia có thể qua lại lẫn nhau khi áp dụng Chứng chỉ xanh”. Đến nay đã có hơn 200 triệu người châu Âu có Chứng chỉ xanh. Việc đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, một bộ tiêu chuẩn nhất quán tại 27 quốc gia đang giúp châu Âu hồi sinh du lịch, tạo điều kiện đi lại tự do giữa các nước châu Âu. Hiện nay, nhiều quốc gia châu Âu như: Đức, Pháp, Áo, Thụy Điển... có tỉ lệ phủ vắc xin hơn 60% đã mở cửa đón khách du lịch. 
Ông Phạm Duy Nghĩa, CEO Vietfoot Travel cho biết: “Thẻ thông hành xanh sử dụng đi lại trong nước, trong khối hay hộ chiếu vắc xin sử dụng cho đi lại quốc tế dành cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngày càng phổ biến. Trên thế giới ngày càng có nhiều quốc gia thúc đẩy mô hình “hộ chiếu vắc xin” với hy vọng giúp hồi sinh nền kinh tế và giúp cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp”. 
Trong xu thế đó, Việt Nam không phải là ngoại lệ. Sau một thời gian dài phải thực hiện giãn cách xã hội, ngành Du lịch nói riêng và các ngành kinh tế nói chung của nước ta đang suy thoái nghiêm trọng. “Chính vì vậy việc áp dụng Thẻ thông hành xanh, hộ chiếu vắc xin cho tất cả người dân hay doanh nghiệp vào lưu thông, vận chuyển sẽ giúp nền kinh tế cũng như ngành dịch vụ, du lịch nước nhà phục hồi và phát triển. Việc Chính phủ đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng toàn dân để dỡ bỏ phong tỏa, mở cửa nền kinh tế sẽ không chỉ mở ra cơ hội phục hồi du lịch nội địa mà còn tạo đà mở cửa với du lịch quốc tế. Điều đó sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ kép của đất nước là vừa chống dịch vừa sớm phục hồi phát triển kinh tế”, ông Nghĩa nói.
Các nước châu Á tiếp tục mở cửa dù chưa thể kiểm soát dịch
Tại châu Á, Singapore cũng đã mở cửa lại hai nhà ga T1 và T3 của sân bay Changi từ ngày 1.9 để đón khách trở lại sau 3 tháng đóng cửa vì Covid-19. Nước này cũng mở hành lang du lịch đơn phương cho du khách Đức và Brunei đã tiêm chủng mà không phải thực hiện cách ly, với điều kiện phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19. Trước đó, Singapore đơn phương mở cửa biên giới cho du khách từ Đài Loan (Trung Quốc), New Zealand và hầu hết du khách từ Trung Quốc đại lục. Đến hết tháng 8, khoảng 81% dân số Singapore đã tiêm chủng đầy đủ. Thái Lan thí điểm mở cửa đón du khách quốc tế đến đảo Phuket từ đầu tháng 7 và sẽ tiếp tục mở cửa thủ đô Bangkok cùng một số tỉnh khác cho du khách quốc tế vào tháng 10.
Rất quan tâm và theo dõi rất sát quá trình mở cửa du lịch quốc tế của các nước, ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Chi hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist cho biết: “Từ khi mở cửa trở lại đón khách quốc tế từ 1.7 với mô hình Phuket Sandbox, Phuket (Thái Lan) đã đón hơn 32.000 lượt du khách quốc tế được tiêm chủng đầy đủ, sử dụng 523.500 đêm phòng, giá tour trung bình là 1.893 USD, thu về hơn 50 triệu USD”. Để mở cửa trở lại, mô hình Phuket Sandbox đã tạo ra một hệ thống đón khách quốc tế khép kín và quy trình nghiêm ngặt, với mục tiêu không xảy ra lây nhiễm Covid-19 giữa du khách và người dân địa phương. Mô hình này chấp nhận khách quốc tế đến từ 70 quốc gia, tuy nhiên, khách chủ yếu đến từ Mỹ, Đức, Anh, Pháp… Khi mở cửa, Phuket đã tiêm mũi 1 cho 80% dân số, mũi 2 cho 60% dân số và tiếp tục thực hiện tiêm chủng. Tới nay, tỉ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 tại Phuket lần lượt là 92% và 81%. 
Theo ông Phùng Quang Thắng: “Dù dịch bệnh vẫn tiếp tục bùng phát, thậm chí ở ngay Phuket, địa điểm đầu tiên Thái Lan mở cửa đón khách quốc tế nhưng nước này vẫn quyết tâm thực hiện việc mở cửa tiếp theo vì đây là giải pháp duy nhất để ngành Du lịch sống chung với Covid-19. Và dù chưa có đánh giá toàn diện, chưa đạt được mục tiêu đón 100.000 khách trong quý 3 năm 2021 nhưng với những bước đi tiên phong, Thái Lan đã thành công về mặt hình ảnh với truyền thông quốc tế và được coi là một điển hình để các nước châu Á nhìn vào đó để học hỏi, tìm ra kế hoạch mở cửa cho riêng mình”. 

 NGUYỄN ANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top