Thêm hàng chục tấn lương thực, nông sản đến người dân khó khăn bị ảnh hưởng Covid-19

VHO – Ngày 26.8, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, tính từ ngày 19-25.8, thông qua chương trình “Chuyến xe nghĩa tình”, đơn vị đã thực hiện trao tặng hàng chục tấn lương thực, nông sản đến người dân khó khăn, bị ảnh hưởng Covid-19, với tổng trị giá chăm lo gần 7,6 tỉ đồng.

Thêm hàng chục tấn lương thực, nông sản đến người dân khó khăn bị ảnh hưởng Covid-19 - Anh 1

Trao tặng quà đến người dân bị ảnh hưởng Covid-19 trên địa bàn TP.HCM

Theo đó, chương trình đã trao tặng 15 tấn gạo đến các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 15 quận, huyện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Công nghệ Thiết bị y tế Đông Á tài trợ, trị giá 180 triệu đồng; tặng 5 tấn sả đến các hộ gia đình tại các khu vực bị phong tỏa do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang hỗ trợ, trị giá 20 triệu đồng; tặng 1,5 tấn nông sản đến các hộ hoàn cảnh khó khăn do Hội Chữ thập đỏ TP.Cần Thơ hỗ trợ, trị giá 15 triệu đồng; tặng trên 111.000 gói bánh Quy LEIBNIZ đến các y bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại Trung tâm y tế 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức, lực lượng tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch và người dân hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực bị phong tỏa do Công ty TNHH Hyperion tài trợ, trị giá 4,4 tỉ đồng; tặng 2 tấn chanh đến các hộ gia đình tại các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn TP do Câu lạc bộ Chuyến xe nghĩa tình Hội Chữ thập đỏ tài trợ, trị giá 40 triệu đồng; tặng 3 tấn nông sản đến bếp ăn Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương và các hộ gia đình tại các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn TP.HCM do Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ hỗ trợ, trị giá 30 triệu đồng. Tổng kinh phí vận động trong tuần đạt trị giá gần 7,6 tỉ đồng.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc