Nhật Bản ngừng sử dụng 1,63 triệu liều vắc xin của Moderna

VHO- Bộ Y tế, Lao Động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 26.8 thông tin, nước này đã ghi nhận việc nhiễm tạp chất trong một số lọ vắc xin chưa sử dụng của Moderna. Sau khi nhận được báo cáo, 1,63 triệu liều vắc xin trong cùng một dây chuyền sản xuất đã bị đình chỉ sử dụng như một biện pháp an toàn.

Nhật Bản ngừng sử dụng 1,63 triệu liều vắc xin của Moderna - Anh 1

1,63 triệu liều vắc xin Moderna tại Nhật Bản sẽ không được sử dụng do có dấu hiệu lạ (Ảnh: Reuters)

Tạm thời, có tất cả 39 lọ được xác định nhiễm tạp chất có kích thước vài mm. Thành phần của chúng chưa được xác định. Các liều bị nhiễm tạp chất thuộc số lô 3004667, 3004734 và 3004956 sản xuất cùng một thời điểm ở Tây Ban Nha.

Hiện tại, vì những liều này đã được phân phối cho 863 trung tâm tiêm chủng trên cả nước nên Bộ sẽ yêu cầu các cơ sở không được sử dụng. Những cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận vắc xin sẽ tham gia điều tra để xác định xem đã thực hiện đúng quy trình nghiêm ngặt hay chưa.

Về phía Takeda Pharmaceutica, công ty xử lý việc phân phối vắc xin Moderna do Mỹ phát triển tại Nhật Bản cho hay, họ đã nhận được báo cáo từ một số trung tâm tiêm chủng rằng tạp chất lạ được tìm thấy bên trong các lọ chưa mở ở một số lô cụ thể. Công ty cho biết họ đã thông báo cho Moderna và "yêu cầu một cuộc điều tra khẩn cấp". Đồng thời, kêu gọi các cơ quan, tổ chức y tế khác không sử dụng bất kỳ liều vắc xin nào có dấu hiệu bất thường, ngay cả với những liều thuộc lô không bị đình chỉ sử dụng. Công ty này cũng sẽ nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của việc đình chỉ đến chiến dịch tiêm chủng trong nước.

Moderna nói họ đã nhận được "một số khiếu nại về chất dạng hạt" trong các lọ vắc xin được phân phối ở Nhật Bản nhưng khẳng định, họ không phát hiện "vấn đề về an toàn hoặc hiệu quả" nào liên quan đến các báo cáo này.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mạnh mẽ ở tất cả các vùng trên đất nước. Số ca mắc mới hằng ngày tăng cao. Để đối phó với dịch bệnh, Chính phủ Nhật Bản đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin của hãng Moderna vào tháng 5. Tính đến nay, hơn 10 triệu liều vắc xin này đã được tiêm cho người trên 12 tuổi ở xứ sở mặt trời mọc. Nhật Bản cũng đã ký hợp đồng với Moderna để nhận 50 triệu liều vắc xin dự kiến vào cuối tháng 9.

Vắc xin của Moderna hiện sử dụng công nghệ mRNA và được tiêm 2 mũi. Các mũi được khuyến cáo cách nhau 4 tuần.

ĐÌNH TOÁN (Theo Japan Times)

Ý kiến bạn đọc