Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Phục hồi kinh tế hậu Covid-19: Hợp tác du lịch trong ASEAN

Thứ Ba 24/08/2021 | 17:21 GMT+7

VHO- Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) lần thứ 42 diễn ra từ ngày 23-25.8 với chủ đề “Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025”, do Brunei làm chủ nhà. Ngày 24.8, Hội nghị của Ủy ban Kinh tế- 1 trong 5 chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA 42 đã xem xét và dự kiến sẽ thông qua 2 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết “Phục hồi kinh tế hậu Covid-19: Hợp tác du lịch trong ASEAN” với mong muốn nhanh chóng khôi phục ngành kinh tế này trong khu vực.

Đại hội đồng AIPA 42 nhấn mạnh thông điệp về sự đồng thuận, đồng hành cùng ASEAN trong nỗ lực khống chế đại dịch Covid-19, vượt qua khó khăn để phục hồi kinh tế

Đại hội đồng AIPA 42 nhấn mạnh thông điệp về sự đồng thuận, đồng hành cùng ASEAN trong nỗ lực khống chế đại dịch Covid-19, vượt qua khó khăn để phục hồi kinh tế, củng cố đoàn kết trong khối, thể hiện hình ảnh một ASEAN trách nhiệm, sẵn sàng phối hợp ứng phó các vấn đề nảy sinh.

Đại hội đồng AIPA 42 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hoạt động đối ngoại đa phương chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ khóa XV.

Hội nghị trực tuyến Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 gồm 5 chủ đề nghị sự: Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA; Ủy ban Chính trị; Ủy ban Kinh tế (bao gồm nội dung về du lịch); Ủy ban Xã hội; Ủy ban Tổ chức.

Về tình hình hợp tác kinh tế số trong khuôn khổ AIPA, Đại hội đồng AIPA đã thông qua một số văn bản về kinh tế số. Trong đó, có “Nghị quyết về cải thiện kết nối kỹ thuật số để hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa”, tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 40 năm 2019, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối kỹ thuật số là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế ASEAN và đặc biệt là sự gia tăng của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

“Nghị quyết về vai trò của các Nghị viện trong việc thúc đẩy sự gắn kết và phục hồi kinh tế của ASEAN sau Covid-19”, tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 năm 2020, khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ kỹ thuật số trong việc tăng cường kết nối kinh tế ASEAN và sự sẵn sàng ứng phó của ASEAN trước những thách thức của đại dịch Covid-19.

Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị của Ủy ban Kinh tế

Dự kiến tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 42, AIPA sẽ thông qua “Nghị quyết về tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN thông qua thúc đẩy số hóa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa”. Trong tháng 1.2021, Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN lần thứ nhất và các cuộc họp liên quan do Malaysia chủ trì đã được tổ chức trực tuyến với chủ đề “ASEAN: Một cộng đồng được kết nối kỹ thuật số”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số bao trùm trong ASEAN và tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia ASEAN hướng tới hệ sinh thái kỹ thuật số như một trụ cột trong kế hoạch phát triển sau Covid-19.

Hội nghị của Ủy ban Kinh tế trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 đã xem xét và dự kiến thông qua 2 Nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết 1 về Tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN thông qua thúc đẩy số hóa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs). Nội dung chính của nghị quyết là kêu gọi các Nghị viện thành viên AIPA thúc đẩy luật pháp và chính sách hướng tới hài hòa cho hội nhập kinh tế ASEAN.

Đẩy mạnh tích hợp kỹ thuật số bằng cách tăng cường hơn nữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật số có giá cả phải chăng, dễ tiếp cận và có sự đồng thuận của khu vực. Khuyến khích thúc đẩy kinh tế kỹ thuật số và chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa để mang lại cơ hội tốt hơn và khắc phục hậu quả của COVID-19 đối với nền kinh tế.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết “Phục hồi kinh tế hậu Covid-19: Hợp tác du lịch trong ASEAN”

Triển khai hiệu quả Chiến lược rộng 4 - Đẩy mạnh chuyển đổi kỹ thuật số bao trùm của Khung Phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF) và hỗ trợ xây dựng Chiến lược tổng hợp Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư ASEAN.

Khuyến khích xây dựng lộ trình số hóa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Thúc đẩy khám phá quan hệ đối tác tiềm năng giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Quốc hội thành viên AIPA để thúc đẩy đổi mới và năng suất.

Nghị quyết 2 là “Phục hồi kinh tế hậu Covid-19: Hợp tác du lịch trong ASEAN” do Thái Lan đề xuất.

Nội dung chính của nghị quyết là kêu gọi các thành viên Nghị viện AIPA tham gia vào các kế hoạch phục hồi sau Covid-19. Tăng cường hợp tác y tế cộng đồng, thiết lập an ninh và tự chủ về vắcxin. Ủng hộ mục tiêu của Tầm nhìn Du lịch ASEAN nhằm phát triển điểm đến du lịch chất lượng, bền vững và có trách nhiệm.

Khuyến khích các nước ASEAN đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch nhằm đáp ứng xu hướng mới sau Covid-19. Kêu gọi các nước thành viên thực hiện hiệu quả Quy hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN 2016- 2025 nhằm thúc đẩy phục hồi xanh. Khuyến khích bong bóng du lịch.

TỐ LINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top