New Zealand không tham dự lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020

VHO- Đoàn thể thao của New Zealand thông báo, các thành viên trong đoàn sẽ không tham dự lễ khai mạc Paralympic Tokyo vào tối 24.8 do lo ngại về số ca mắc Covid-19 ở Thủ đô Tokyo đang gia tăng.

New Zealand không tham dự lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020 - Anh 1

Paralympic lần này sẽ có khoảng 4.400 vận động viên từ 162 đội tham gia, trong đó một đội gồm những VĐV tị nạn  (Ảnh: AFP)

Trong một thông báo mới nhất, đoàn New Zealand cho biết: “Các VĐV, HLV, thành viên khác của đoàn sẽ không tham dự lễ khai mạc để tuân theo các nguyên tắc chống dịch và giữ cho mọi người được an toàn nhất có thể”. Đồng thời thay vì chỉ định 2 người cầm cờ dẫn đầu đoàn tiến vào sân vận động, New Zealand sẽ trao “vai trò lãnh đạo tượng trưng” cho 2 VĐV.

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, người phát ngôn của Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) Craig Spence đã xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, New Zealand là đoàn thể thao duy nhất trong số 162 đoàn thông báo không tham dự lễ khai mạc. IPC và BTC khẳng định sẽ tôn trọng quyết định này. Được biết năm nay, New Zealand tham gia Paralympic với 32 VĐV.

Ông Craig cũng cho hay, một số quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đã có kế hoạch cắt giảm thành viên tham dự buổi lễ. “Đây là điều đáng tiếc khi lễ diễu hành sẽ không được quy mô như những gì mong đợi. Nhưng chúng tôi tôn trọng các quyết định này và buổi lễ có thể diễn ra nhanh hơn dự kiến”, ông Craig Spence nói.

Tình hình lây nhiễm tại Nhật Bản đang dần trở nên phức tạp hơn kể từ khi Olympic Tokyo 2020 diễn ra vào ngày 23.7. Tuần trước, nước chủ nhà Nhật Bản nhiều lần ghi nhận tới hơn 25.000 ca nhiễm trong 1 ngày. Hiện tại, BTC Thế vận hội đã thông báo về 161 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến Paralympic, chủ yếu là nhân viên và nhà thầu sống ở Nhật Bản. Tuy nhiên, đã có 6 VĐV được ghi nhận kết quả dương tính.

Về phía New Zealand, nước này đang kiên trì theo đuổi chiến lược “Zero-Covid” (nói không với Covid1-19). Chiến lược này đã giúp New Zealand trở thành một trong những quốc gia chống dịch thành công khi chỉ có 26 trường hợp tử vong trên tổng số 5 triệu dân.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP)

Ý kiến bạn đọc